Văn hóa - Du lịch

Phố ông đồ, vườn mai vàng bắt đầu đón khách tham quan

Kim Sáng 24/01/2024 - 20:39

Phố ông đồ, vườn mai vàng cùng không gian nghệ thuật đặc sắc bao phủ Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM. Đây là hoạt động nổi bật nằm trong Lễ hội Tết Việt 2024.

Chiều 24/1, Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 với chủ đề “TP.HCM - Thành phố tôi yêu” chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Đông đảo văn nghệ sĩ như NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Tuyết Thu, MC Quỳnh Hoa, Hiền Mai, Ngọc Ánh, Kyo York, Đông Quân, Đoan Trường, MC Anh Quân, MC Quốc Bình… cùng nhiều người dân, du khách đến dự lễ khai mạc.

Mở màn Lễ hội Tết Việt 2024, người dân, du khách được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, Lân Sư Rồng, màn thư pháp khai bút đầu Xuân và cho chữ của 30 ông đồ...

z5102581417341_3d04a1d190f767652a2b98771771cbc7.jpg
Ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM phát biểu khai mạc Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Đội TP.HCM phối hợp tặng 200 phần quà cho 200 trẻ mồ côi do dịch Covid-19, trẻ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố (mỗi suất quà là một bao lì xì 1 triệu đồng).

Lễ hội Tết Việt năm nay diễn ra từ ngày 24/1 -14/2 (nhằm ngày 14 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết) với nhiều hoạt động như phố ông đồ, không gian nghệ thuật sắp đặt sắc màu ngày tết, chương trình nghệ thuật đặc sắc, chương trình chăm lo tết, hoạt động tình nguyện, cộng đồng…

Trong đó, phố ông đồ được đầu tư công phu và bài bản về cả hình thức lẫn nội dung hoạt động, với hơn 50 ông đồ trẻ - những người yêu nghệ thuật thư pháp - sẽ bày mực tàu giấy đỏ, những vật dụng trang trí gợi nhớ Tết xưa dọc theo mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai.

z5102656945149_653210e919a80b905224ede647b208da(1).jpg
Không gian Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM.

Khách đến đây có thể “xin chữ”, trải nghiệm workshop tại chỗ, gửi gắm những ước nguyện ngày xuân của mình vào những câu chữ tốt lành.

Hay không gian nghệ thuật sắp đặt sắc màu ngày Tết nằm bên ngoài khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh Niên với những gốc mai bao phủ mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch.

Đặc biệt, với ý tưởng kết hợp nghệ thuật sắp đặt và trải nghiệm đa giác quan, khuôn viên chính bên trong tái hiện lại những hình ảnh Tết xưa, với cổng nhà ba gian, làng nghề, bếp củi...

z5102581434078_685c78662a086d62050d06aaa95e5521.jpg
Đông đảo nghệ sĩ đến tham dự chương trình khai mạc.

Các mô hình đều do các kiến trúc sư trẻ đang cộng tác với Nhà Văn hóa Thanh Niên thực hiện, được thiết kế cách điệu dựa trên sự kết hợp giữa phong cách xưa và hiện đại; vật liệu sử dụng là các sản phẩm của làng nghề truyền thống như nón lá, mái ngói, gốm nung, củi gỗ, chiếu cói, chum vại.

Cạnh đó, lễ hội còn diễn ra với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như chương trình nghệ thuật hát bội “Xuân yêu thương – Xuân vạn phúc”; chương trình Đờn ca tài tử Nam Bộ, kết hợp giao lưu biểu diễn các Thầy Đờn; chương trình cải lương “Tiếng tre xanh”; chương trình Dân ca “Thành phố tôi yêu”; chương trình LiveBand nhạc trẻ, biểu diễn Lân Sư Rồng...

z5102657653020_29f11e0b4fd66c4134fbaedf4c0f221c.jpg
Lễ hội là địa điểm check-in lý tưởng của nhiều bạn trẻ.

Song song đó là các chương trình chăm lo Tết, hoạt động tình nguyện, cộng đồng nhằm hỗ trợ các em nhỏ cơ nhỡ, mái ấm tình thương vui Tết.

Có thể kể đến “Mang xuân đến – Tết cho Em”, “Gắn kết yêu thương”... Cũng tại không gian này, nhiều hoạt động lớn của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố sẽ diễn ra như “Chuyến xe mùa xuân”; Họp mặt “Sinh viên đón Tết xa nhà”; “Chuyến xe sum vầy”, “Nghĩa tình mùa xuân”...

Lễ hội cũng có thêm nhiều hoạt động mới như lì xì sách, cây xanh, phân loại rác thải với thông điệp nhân văn và ý nghĩa.

z5102581440299_63ecf11111b0773f81d4ab61339b3cce.jpg
Đông đảo người dân, du khách đến chụp hình trong ngày đầu mở cửa.

Lễ hội Tết Việt mong muốn mang đến cho bạn trẻ và người dân thành phố nguồn năng lượng tràn trề trong năm mới, góp phần lưu giữ những vẻ đẹp truyền thống trong hành trình xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, hội nhập, phát triển.

Trải qua gần 17 năm, Lễ hội Tết Việt đã thu hút hàng trăm ngàn người dân đến thưởng ngoạn, chụp ảnh kỷ niệm và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống trong ngày Tết cổ truyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phố ông đồ, vườn mai vàng bắt đầu đón khách tham quan