Văn hóa - Du lịch

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai có 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia

Đức Hồ 21/07/2026 19:29

Ngày 21/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026.

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 sắp diễn ra

Theo đó, Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5/8/2026 tại phường Quy Nhơn và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với chủ đề "Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng".

Liên hoan được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người Gia Lai đến bạn bè quốc tế; góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, đồng thời tạo diễn đàn để các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Võ cổ truyền Việt Nam và đồng hành cùng hành trình xây dựng hồ sơ Võ cổ truyền Bình Định trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

26e5b730-ba0f-49e8-8881-1f4d7885c1df.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì họp báo.

Thông tin tại họp báo cho biết, Liên hoan có sự tham gia của 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia; 43 đoàn trong nước với 11 câu lạc bộ, võ đường trong tỉnh. Bên cạnh đó, Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia có 32 đoàn đăng ký tham gia với khoảng 750 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên, trong đó có 3 đoàn nước ngoài.

Theo Ban Tổ chức, Liên hoan năm nay sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như: Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài Kính Thiên và Bảo tàng Quang Trung; chương trình đồng diễn, giao lưu biểu diễn võ thuật; tham quan các lò võ, di tích lịch sử, văn hóa và các điểm du lịch của tỉnh; triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế. Trong đó, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 2/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn; lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 5/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

võ cổ truyền
Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai diễn ra từ ngày 2 đến 5/8/2026.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, Võ cổ truyền Bình Định là niềm tự hào, là giá trị văn hóa đặc sắc được hun đúc qua chiều dài lịch sử của vùng đất võ.

Vì vậy, bên cạnh phát triển thể thao thành tích cao, tỉnh luôn xác định công tác bảo tồn và phát huy giá trị Võ cổ truyền Bình Định là nhiệm vụ quan trọng, gắn với phát triển văn hóa, du lịch và xây dựng thương hiệu địa phương.

Xây dựng Võ cổ truyền trở thành di sản sống trong cộng đồng, gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng, thời gian qua tỉnh đã xây dựng nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ các võ đường, lò võ, võ sư, võ sinh; đồng thời định hướng đưa võ cổ truyền vào trường học, từng bước lan tỏa tinh thần "võ vì cộng đồng", góp phần giáo dục truyền thống, rèn luyện thể chất và bồi đắp bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ.

Mục tiêu của tỉnh không chỉ dừng lại ở việc tổ chức một kỳ liên hoan võ thuật mà hướng đến xây dựng Võ cổ truyền trở thành di sản sống trong cộng đồng, gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Hiện nay, tỉnh đang rà soát, xây dựng các tour, tuyến du lịch kết nối những điểm đến gắn với võ cổ truyền, trong đó Câu lạc bộ Võ cổ truyền Chùa Long Phước được định hướng trở thành một trong những điểm đến trải nghiệm đặc sắc của địa phương.

fe622bff-6bf5-470c-97a8-1488a72e5080.jpeg
Quang cảnh buổi họp báo.

Tỉnh Gia Lai cũng tập trung phát triển các chương trình quảng diễn tuồng võ, xây dựng các công viên võ tại không gian công cộng với hệ thống giới thiệu, thuyết minh về các thế võ; nghiên cứu lồng ghép hình ảnh, tinh thần võ cổ truyền vào các sản phẩm truyền thông, quảng bá nhằm lan tỏa sâu rộng thông điệp về "miền đất võ, trời văn".

“Tỉnh đang nghiên cứu xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Võ cổ truyền Bình Định, gồm logo và trang phục đặc trưng. Sau khi hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì định kỳ 2 năm một lần, từng bước phát triển thành Festival Võ cổ truyền mang tầm quốc tế, trở thành sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu của tỉnh, góp phần xây dựng thương hiệu Võ cổ truyền Bình Định và hiện thực hóa mục tiêu đưa di sản này được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nói.

7545e252-eccf-4c1c-99fa-1e59b81a09dc.jpeg
Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Vẫn theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX là sự kiện đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

“Để chuẩn bị cho Liên hoan, cùng với công tác tổ chức các hoạt động chuyên môn, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm môi trường, an toàn thực phẩm, chỉnh trang đô thị, vệ sinh công cộng và làm sạch bờ biển nhằm tạo hình ảnh thân thiện, văn minh, sẵn sàng đón du khách và các đoàn đại biểu”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai có 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia