Văn hóa - Du lịch

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 16 triệu lượt

Tuấn Dũng 07/09/2026 14:15

Đáng chú ý, tháng 8 vẫn được xem là mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, song lượng khách đến Việt Nam vẫn đạt mức cao.

Sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam với khách quốc tế

Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam ngày càng được củng cố trên thị trường quốc tế.

Trong tháng 8/2026, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,7% so với tháng 7 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 8 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 16 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm 2026.

Tạo điều kiện để ngành Du lịch phát triển nhanh và bền vững
Tuy vậy, điểm đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng mạnh tại các thị trường đường dài. Châu Âu đạt khoảng 2,68 triệu lượt khách, tăng tới 53,4% - mức tăng cao nhất trong các khu vực.

Theo phương tiện nhập cảnh, đường hàng không tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm khoảng 83% tổng lượng khách quốc tế, đặc biệt quan trọng đối với dòng khách đến từ các thị trường xa.

Trong khi đó, khách nhập cảnh bằng đường bộ tiếp tục tăng, nhất là từ các quốc gia trong khu vực.

Xét theo khu vực, châu Á vẫn là thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam với khoảng 11,8 triệu lượt khách trong 8 tháng, chiếm gần 74% tổng lượng khách quốc tế.

Tuy vậy, điểm đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng mạnh tại các thị trường đường dài. Châu Âu đạt khoảng 2,68 triệu lượt khách, tăng tới 53,4% - mức tăng cao nhất trong các khu vực.

Lượng khách từ châu Mỹ đạt khoảng 887.000 lượt, tăng 20,7%; châu Úc gần 489.000 lượt, tăng 23,3%; châu Phi khoảng 45.000 lượt, tăng 25,1%.

Sự đa dạng hơn về thị trường, tạo thêm dư địa để du lịch Việt Nam bứt tốc

Trong 10 thị trường nguồn lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc đứng đầu với 3,54 triệu lượt khách, chiếm khoảng 22,3% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 2,76 triệu lượt, chiếm 17,3%.

Đứng thứ ba là Nga với hơn 1 triệu lượt khách, tăng khoảng 165,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong những thị trường có mức tăng trưởng nổi bật nhất trong nhóm thị trường quy mô lớn.

Nhiều thị trường trọng điểm khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Mỹ tăng 20,4%; Campuchia tăng 41,5%; Nhật Bản tăng 9,2%; Philippines tăng 58,8%; Australia tăng 23,3%. Tại châu Âu, lượng khách từ Anh tăng 9,8%; Pháp tăng 13,4%; Đức tăng 15,1%; Thụy Điển tăng 25,1%; Thụy Sỹ tăng 27%; Ba Lan tăng 51,2%; Cộng hòa Séc tăng 28,2%...

Đà tăng trưởng đồng đều ở nhiều thị trường cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đang được mở rộng, không còn phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Tại khu vực Đông Nam Á, khoảng cách địa lý gần, mạng lưới đường bay ngày càng thuận tiện cùng nhu cầu về những chuyến du lịch ngắn ngày đang tiếp tục thúc đẩy lượng khách đến Việt Nam.

Đến năm 2045, du lịch được đặt mục tiêu đóng góp trực tiếp từ 14% đến 15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.
Đến năm 2045, du lịch được đặt mục tiêu đóng góp trực tiếp từ 14% đến 15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, thị trường khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng nổi bật từ Nga và Ấn Độ. Đặc biệt, lượng khách Ấn Độ đã tăng mạnh so với trước đại dịch. Nếu năm 2019, Việt Nam đón khoảng 102.000 lượt khách từ thị trường này, thì chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, con số đã vượt 612.000 lượt, đưa Ấn Độ trở thành một trong những thị trường khách quốc tế đáng chú ý của du lịch Việt Nam.

Cùng với Ấn Độ, thị trường Nga cũng cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách Nga, tăng 165,7% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này giúp Nga vươn lên vị trí thứ ba trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.

Đà tăng trưởng của thị trường Nga được thúc đẩy bởi sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ du lịch châu Á, cùng lợi thế về điểm đến an toàn, thân thiện và đa dạng sản phẩm. Đáng chú ý, việc khôi phục, mở rộng các chuyến bay thuê bao từ nhiều thành phố của Nga đến thẳng các điểm du lịch biển của Việt Nam đã góp phần tạo thuận lợi cho dòng khách và mở rộng dư địa tăng trưởng của thị trường này.

Những kết quả đạt được sau 8 tháng cho thấy du lịch quốc tế Việt Nam đang duy trì đà phục hồi tích cực, đồng thời có sự chuyển biến đáng kể về cơ cấu thị trường. Gần 16 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi để ngành Du lịch bước vào mùa cao điểm cuối năm và hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 16 triệu lượt