"Phi công trẻ" giết người, cướp tài sản lĩnh 21 năm tù

An Dương| 20/04/2016 13:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 20/4/2016, TAND TP.HCM công bố bản án, tuyên phạt Huỳnh Tấn Thành (SN 1977) 18 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, Thành phải lĩnh 21 năm tù.

Như Công lý đã thông tin, ngày 19/4/2016, TAND TP. HCM xét xử Huỳnh Tấn Thành, làm rõ động cơ, tính chất phạm tội của bị cáo. Từ mối quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thúy Hương (SN 1967), tối 19/6/2011, Thành đưa chị Hương đi nhậu đến say, sau đó vào một khách sạn tại phường 10, quận 3 nghỉ qua đêm. Hai người phát sinh mâu thuẫn, chị Hương thách thức Thành giết mình và dùng tay cào cấu Thành.

Bị cáo Thành tại phiên tòa

Sáng 20/6/2011, Thành xuống  quầy lễ tân, mượn dao Thái Lan tấn công chị Hương, sau đó, bóp cổ nạn nhân tử vong. Thành chiếm đoạt điện thoại, xe máy của chị Hương rồi tẩu thoát. Đến 18h cùng ngày, Thành được gia đình Thành đưa đến Công an quận 3 đầu thú.

Giám đinh pháp y cho thấy Thành bị rối loạn nhân cách dạng hoang tưởng trước và trong thời gian gây án. Sau 3 năm điều trị bắt buộc, bệnh tình Thành đã ổn định nên các cơ quan tố tụng tiếp tục truy tố, xét xử Thành về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Phi công trẻ" giết người, cướp tài sản lĩnh 21 năm tù