Thấy một con tê tê bò trên đường và một con rùa xuất hiện trong sân nhà, người dân ở Gia Lai không mang về nuôi mà chủ động giao cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Ngày 6/7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng kiểm lâm địa bàn thả hai cá thể động vật hoang dã quý hiếm về tự nhiên theo đúng quy định.
Hai cá thể được thả gồm một con tê tê thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB và một con rùa núi vàng thuộc nhóm IIB.
Trước đó, chị Ngô Thị Phương Hậu (trú thôn Hòa Hội Bắc, xã An Lương) phát hiện một cá thể rùa bò vào khuôn viên nhà. Nghi đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, chị bắt giữ an toàn rồi nhờ người thân mang đến giao nộp cho Công an xã An Lương.
Cùng thời điểm, hai em Nguyễn Ngọc Duy và Phan Minh Duy (cùng sinh năm 2008, trú thôn Hưng Lạc, xã An Lương) trên đường đi chơi về phát hiện một cá thể tê tê đang bò trên tuyến đường bê tông gần nhà.
Thay vì giữ lại hoặc tìm cách mua bán, hai em đã chủ động đưa con vật đến giao cho Công an xã.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã An Lương phối hợp với UBND xã và lực lượng kiểm lâm kiểm tra, xác định chủng loại, lập hồ sơ tiếp nhận và hoàn tất các thủ tục để thả cả hai cá thể về môi trường tự nhiên.
Theo cơ quan chức năng, việc thả động vật hoang dã đúng quy trình góp phần bảo tồn các loài nguy cấp, giữ gìn nguồn gen quý hiếm và bảo vệ hệ sinh thái.
Công an xã An Lương đánh giá hành động của chị Ngô Thị Phương Hậu cùng hai học sinh là nghĩa cử đẹp, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã.
Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm, cần nhanh chóng thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan công an, kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý theo quy định.
Cơ quan chức năng cũng lưu ý người dân không săn bắt, bẫy bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, các hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.