Lời khai của kẻ ngáo đá thảm sát 5 người ở Thái Nguyên

Từ Huy| 26/12/2019 15:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Chín, nghi can sát hại 5 người tại Định Hóa (Thái Nguyên) đã khai nhận đã sử dụng ma túy trước khi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng.

Như tin đã đưa, rạng sáng ngày 26/12, tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú (Định Hóa, Thái Nguyên) đã xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến 5 người chết, 1 người trọng thương.

Nghi can được xác định là Hoàng Văn Chín (SN 1976). Sau khi gây án, Chín đã bỏ trốn lên đồi và bị bắt giữ sau khoảng 5 tiếng đồng hồ gây ra vụ án.

Các nạn nhân tử vong là chị Ma Thị Hưởng, sinh năm 1976 (vợ Chín); anh Hoàng Văn Luận, sinh năm 1973; chị Trần Thị Hường, sinh năm 1984; anh Lường Văn Bách, sinh năm 1974; anh Hoàng Văn Nam, sinh năm 1994. Tất cả các nạn nhân cùng trú tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú (Định Hóa).  

Lời khai của kẻ ngáo đá thảm sát 5 người ở Thái Nguyên

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng Chín

Nạn nhân bị thương là ông Lường Văn Hoà, sinh năm 1966 đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Sau khi bị bắt giữ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng Chín. Ban đầu, tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Chín khai nhận bản thân nghiện ma tuý, từng sử dụng heroin và ma tuý đá.

Theo Chín, nhiều tháng gần đây đối tượng mất ngủ, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Sáng 26/12, vợ Chín là chị Ma Thị Hưởng do mâu thuẫn nên đòi bỏ nhà đi. Chín bực tức nên lấy búa đánh vào đầu vợ, sau đó dùng dao chém khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại chị Hưởng, Chín chạy ra ngoài và lần lượt gây án với anh rể, cháu họ và hàng xóm của mình.

Lời khai của kẻ ngáo đá thảm sát 5 người ở Thái Nguyên

Đối tượng tại cơ quan điều tra

Công an tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai và lập hồ sơ điều tra vụ thảm án kinh hoàng này.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, sáng 26/12, ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã cùng Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ án.

Đoàn đã động viên, chia sẻ những đau thương mất mát cùng với gia đình các nạn nhân; đồng thời, trao hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng/một nạn nhân tử vong; 2,5 triệu đồng/nạn nhân bị thương. Huyện Định Hóa cũng đã trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân tử vong và bị thương. 

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan Công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời ổn định tình hình tư tưởng cho nhân dân trong khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời khai của kẻ ngáo đá thảm sát 5 người ở Thái Nguyên