Giết hụt tài xế taxi cướp tài sản lĩnh 16 năm tù

Thanh Huyền| 03/06/2016 13:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Đàm Đức Hưng (sinh ngày 29-7-1997, thôn Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), tội danh giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng, tối ngày 25/11/2015, do không có tiền chơi game, Hưng chuẩn bị 01 con dao gấp, chuôi gỗ, lưỡi nhọn cất vào túi quần, rồi đi đến trước cổng Ký túc xá công nhân Công ty Samsung thuộc khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, mục đích thuê một chiếc xe taxi chở đi rồi gây án.

Giết hụt tài xế taxi cướp tài sản lĩnh 16 năm tù

Đàm Đức Hưng

Hưng thuê xe của anh Lê Văn Khánh, (sinh năm 1974, ở thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) là lái xe taxi BKS 99A - 072.91 và yêu cầu anh Khánh chở về Khu Công nghiệp Quế Võ.

Khi đi Hưng ngồi ở ghế sau nói là để chỉ đường và khi xe đi đến đoạn đường gần Công ty Mitac II, Khu Công nghiệp Quế Võ thì Hưng rút dao trong túi quần ra, mở lưỡi dao đâm liên tiếp 1 nhát vào cổ, 2 nhát vào bả vai và 1 nhát vào bắp tay anh Khánh nhưng bị nạn nhân chống trả quyết liệt. Thấy không làm gì được anh Khánh, Hưng mở cửa xe bỏ chạy.

Nạn nhân hô hoán người dân và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khánh 13 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 16 năm tù đồng thời bồi thường cho phía bị hại 37 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết hụt tài xế taxi cướp tài sản lĩnh 16 năm tù