Gã đàn ông đồi bại hiếp dâm bé gái hàng xóm đến có thai

Mạnh Hùng| 16/11/2017 18:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/11, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Hoàng Minh Tiến (SN 1962, trú tại xã cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại khoản 2, Điều 142 – BLHS 2015.

Theo cáo trạng truy tố, Hoàng Minh Tiến và cháu bé Hoàng Ánh N. (trú tại thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) vốn có quan hệ họ hàng xa và hàng ngày thường hay đi chăn trâu cùng nhau ở cánh đồng thôn Cao Quang, xã Cao Minh.

Trong lúc đi chăn trâu, Tiến thường nhờ cháu N. nhổ tóc sâu và hứa cho tiền, mỗi lần như vậy, gã đàn ông này đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé gái.

Đến ngày 17/3/2016, Tiến bảo bé N. tới nhà để nhổ tóc sâu cho mình. Tại đây, khi vừa thấy cháu bé, Tiến liền lôi vào bên trái cổng nhà mình, đòi giao cấu nhưng đã bị cô bé chống cự, Tiến liền dọa “Cấm được kêu”.

Gã đàn ông đồi bại hiếp dâm bé gái hàng xóm đến có thai

Bị cáo Hoàng Minh Tiến tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay (16/11)

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Tiến cho cháu N. 20 ngàn đồng và nói: “Không được kể cho ai, kể là chết”. Sau đó, cũng vì hoảng sợ, nên cháu N. đã không dám nói cho ai và cứ hai tuần để cho ông ta giao cấu.

Đến tháng 9/2016, do cháu N. đang học cuối cấp nên phải đi học thêm buổi tối nên Tiến không giao cấu được với cháu bé.

Khoảng cuối tháng 9/2016, mẹ cháu N. thấy con gái có biểu hiện thay đổi trên cơ thể nên đưa khám thì phát hiện N. đã mang thai ở 35 tuần tuổi. Đầu tháng 2/2017, cháu N. sinh được bé trai, gia đình cô bé đã làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.

Theo đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, giám định bé trai cho thấy cùng huyết thống với Tiến.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Minh Tiến đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội nêu trên của Tiến đã phạm vào tội Hiếp dâm trẻ em, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 112 BLHS 1999. Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14, khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì phải truy tố, xét xử Hoàng Minh Tiến theo các điểm b, e khoản 2 Điều 142 BLHS 2015 (tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi) để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội.

Theo đó, HĐXX của TAND Tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Minh Tiến 14 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gã đàn ông đồi bại hiếp dâm bé gái hàng xóm đến có thai