Phạm nhân nhiễm HIV cắt cổ bạn tù, ngậm máu phun vào bạn tù khác

Phạm Minh Ngọc| 16/03/2015 20:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi cắt cổ làm Long tử vong, Trọng tự dùng miếng kim loại cắt cổ tay mình chảy máu rồi dùng ca múc máu chảy từ cổ Long đổ vào mồm Long. Sau đó Trọng ngậm máu phun vào người Ngọc ở phòng đối diện. 30 phút sau khi gây án, Trọng đã bị khống chế.

Ngày 16/3/2015, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phan Công Trọng ( 33 tuổi , trú tại Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người".

Theo đó, Phan Công Trọng, Nguyễn Trọng Khánh (SN 1992) và Trần Đức Long (SN 1957) đều là phạm nhân thi hành án phạt tù tại trại giam số 6, Tổng cục 8, Bộ công an đang điều trị tại phòng 107, khu điều trị phạm nhân thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Khoảng 14h, ngày 17/08/2014, do có mâu thuẫn từ trước nên Phan Công Trọng đã giấu một miếng kim loại sắc bén, tiến đến giường của Nguyễn Trọng Khánh nói: "Tao bị HIV giai đoạn cuối, tao chết, chúng mày cũng phải chết chung".

Dứt lời, Trọng nắm tay Khánh kéo xuống nền nhà, tay trái đè lên trán, tay phải dùng miếng kim loại dí sát vào cổ Khánh kéo một đường từ trái sang phải, cắt một nhát vào miệng, một nhát vào ngực, một nhát vào bả vai phải.

Phạm nhân nhiễm HIV cắt cổ bạn tù, ngậm máu phun vào bạn tù khác

Phan Công Trọng trước vành móng ngựa

Thấy thế, Trần Đức Long đang nằm ở giường cạnh đó chạy đến ôm Trọng thì bị Trọng đạp một phát ngã xuống nền nhà. Trọng tiếp tục chồm đến, dùng miệng cắn hai phát vào lưng, vào vai của Khánh làm chảy máu.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Khánh, các cán bộ Cảnh sát bảo vệ phạm nhân có mặt mở cửa phòng cho Khánh chạy ra, đồng thời yêu cầu Trọng dừng tay. Đang say máu, Trọng nhảy đến dùng miếng kim loại cắt nhiều nhát vào cổ Long rồi  tự cắt vào cổ tay của mình cho chảy máu và phi như điên về phía các cán bộ quản giáo, buộc họ phải chốt cửa trở lại.

Kinh hãi hơn, Trọng đã dùng ca múc máu chảy từ cổ Long, đổ vào mồm Long, rồi ngậm máu phun qua cửa sổ phòng đối diện trúng người Nguyễn Bảo Ngọc. Sau 30 phút gây án, Trọng đã bị các chiến sỹ Công an khống chế.

Tại bản giám định pháp ý số 99 ngày 26/08/2014, của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận, nguyên nhân chết của anh Trần Đức Long: "Choáng mất máu nặng do đứt động mạch, tĩnh mạch cánh phải". Tại các bản giám định pháp y khác kết luận: Nguyễn Trọng Khánh bị thương tích 6%, âm tính với HIV.

Tại phiên tòa, Phan Công Trọng không hề tỏ ra ăn năn hối cải mà  liên tục chối tội, kêu oan. Y cho rằng mình bị ép cung và bác bỏ những lời khai trước đó của mình tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, những lời biện minh của y đều không có căn cứ.

Do đó, vị đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình  đối với hành vi của bị cáo sau khi tổng hợp hai tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Giết người”. Ở thời điểm gây án, Phan Công Trọng đang thụ án tại Trại giam số 6, Bộ Công an với mức án 20 năm tù về tội “ Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Sau khi xem xét, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên bố kéo dài nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 19/03/2015. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phạm nhân nhiễm HIV cắt cổ bạn tù, ngậm máu phun vào bạn tù khác