Thời trang - Làm đẹp

"Ông hoàng Chanel" Karl Lagerfeld có đáng được tôn vinh?

Minh Anh 21/04/2023 19:55

Chủ đề cho sự kiện thời trang Met Gala 2023 là Karl Lagerfeld: A Line of Beauty của Met’s Costume Institute đang bị phản ứng gay gắt. Nguyên nhân là do trong cuộc đời của mình, nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld đã từng có những phát ngôn gây shock, xúc phạm tới công chúng và khán giả.

Met’s Costume Institute đã công bố chủ đề cho sự kiện thời trang Met Gala 2023 là Karl Lagerfeld: A Line of Beauty như một sự tưởng nhớ, tôn vinh nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld.

thoi-trang.jpg
Nhà phê bình thời trang Vanessa Friedman nhận định "Karl Lagerfeld đã xúc phạm rất nhiều người, nhiều như cái cách ông tạo ra các tác phẩm nghệ thuật vậy"

Sự kiện cũng bao gồm khoảng 150 thiết kế "khám phá nghệ thuật và phong cách trong các thiết kế của Karl Lagerfeld thông qua những chủ đề đã được lặp lại trong suốt 65 năm, từ những năm 1950 đến bộ sưu tập cuối cùng của ông vào năm 2019". 

Điều này vấp phải sự phản đối của các chuyên gia cũng như khán giả. Mọi người đều phải công nhận thiên tài về thời trang của ông hoàng Chanel, nhưng với mọi người, đặc biệt là phụ nữ, Karl Lagerfeld lại có "mối thù" rất lớn.

Khi còn sống, Karl Lagerfeld công khai khinh bỉ và sợ hãi những người béo. Ông cũng lên tiếng chống lại những người đồng tính nam muốn nhận con nuôi, những người di cư.

Đồng thời, nhà thiết kế này còn gây shock khi chỉ trích những người sống sót trong các vụ tấn công tình dục, phong trào #MeToo và những người bị cho là "xấu xí". Sau những phát ngôn này, Lagerfeld chưa một lần xin lỗi tới khán giả.

"Karl Lagerfeld đã xúc phạm rất nhiều người, nhiều như cái cách ông tạo ra các tác phẩm nghệ thuật vậy", nhà phê bình thời trang Vanessa Friedman của tờ New York Times từng viết sau khi ông qua đời.

Nam diễn viên Jameela Jamil kiêm nhà hoạt động cũng phản đối gay gắt. Anh thừa nhận những đóng góp của thiên tài thời trang, nhưng đồng thời cũng tố cáo "sự thù địch" của ông hoàng Chanel đối với mọi người, đặc biệt là phụ nữ.

thoi-trang2.jpg
Khi còn sống, Karl Lagerfeld công khai khinh bỉ và sợ hãi những người béo.

"Tại sao đây lại là người mà chúng ta tôn vinh trong khi ngoài kia có rất nhiều nhà thiết kế tuyệt vời - những người không phải đàn ông da trắng cố chấp? Điều gì đã xảy ra với các nguyên tắc và sự ủng hộ của mọi người vậy? Bạn không thể vừa đấu tranh cho công lý trong lĩnh vực này, vừa tham dự lễ tôn vinh một người có thái độ khinh thường đối với thiểu số được", Jamil phẫn nộ.

Sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nhiều người cũng bày tỏ quan điểm khó chịu với chủ đề của Met Gala năm nay. Dù vậy, điều này không thể làm Ban tổ chức Met Gala thay đổi kế hoạch và chương trình của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Ông hoàng Chanel" Karl Lagerfeld có đáng được tôn vinh?