Những thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022

Thục Anh (TH)| 25/06/2022 09:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thụy Sĩ là quốc gia duy nhất ở châu Âu có 2 lần lọt top 10, với Geneva ở vị trí thứ sáu và Zurich ở vị trí thứ ba.

EIU đã phân tích, đánh giá và xếp hạng 173 thành phố trên thế giới dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ tội phạm, ổn định chính trị, cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận không gian xanh.

Thụy Sĩ là quốc gia duy nhất ở châu Âu có 1 thành phố lọt top 10, với Geneva ở vị trí thứ sáu và Zurich ở vị trí thứ ba. Canada là quốc gia chiến thắng với 3 thành phố đại diện. Wellington, thủ đô của New Zealand, đứng ở vị trí thứ 4 vào năm 2021 nhưng cũng bị rớt khỏi top 10 năm nay.

amsterdam-ha-lan2-e1558577686599.jpg
Thủ đô Amsterdam, Hà Lan.

Quốc gia láng giềng với New Zealand, Australia cũng có sự tụt hạng đáng chú ý nhất trong bảng xếp hạng năm nay. Mặc dù đã từng đứng đầu danh sách trong quá khứ nhưng Melbourne cũng không hề có mặt trong top 10 của năm 2022.

Năm 2021, Australia từng có nhiều thành phố thống trị bảng xếp hạng của EIU như Brisbane, Adelaide, Perth hay Melbourne. Nhưng năm nay, những thành phố này lần lượt xếp thứ 27, 30 và 32.

Dưới đây là danh sách 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022.

1. Vienna, Áo

2. Copenhagen, Đan Mạch

3. Zurich, Thụy Sĩ

4. Calgary, Canada

5. Vancouver, Canada

6. Geneva, Thụy Sĩ

7. Frankfurt, Đức

8. Toronto, Canada

9. Amsterdam, Hà Lan

10. Osaka, Nhật Bản và Melbourne, Australia (đồng hạng)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022