Chiều 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế cho biết, đã chính thức triển khai tháo dỡ 31 công trình quân sự trong khu vực Kinh thành Huế.
Đây là bước quan trọng trong lộ trình phục hồi cảnh quan, không gian kiến trúc nguyên gốc của Quần thể Di tích Cố đô Huế, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới.

Theo kế hoạch, công tác tháo dỡ diễn ra từ ngày 30/7 đến 30/9/2026. Lực lượng Công binh thuộc Bộ CHQS TP Huế được giao trực tiếp tổ chức thi công, phá dỡ các lô cốt, hầm ẩn nấp và công trình quân sự được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh.
Riêng 7 lô cốt quân sự nằm trong khu vực di tích Trấn Hải Thành (phường Thuận An) sẽ do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế đảm nhận việc tháo dỡ theo phân công.
Theo hồ sơ quản lý, các công trình này được xây dựng trong giai đoạn 1957-1975 nhằm phục vụ mục đích quân sự.
Đến nay, các lô cốt và công trình chiến đấu không còn giá trị sử dụng đối với nhiệm vụ quốc phòng, trong khi sự tồn tại của chúng ảnh hưởng đến cảnh quan, không gian kiến trúc và giá trị nguyên gốc của nhiều di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.
Việc tháo dỡ các công trình quân sự là một hạng mục thuộc Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2), được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt vào cuối năm 2024.
Dự án được triển khai tại 16 khu vực di tích quan trọng, gồm Hổ Quyền, Voi Ré, chùa Thiên Mụ, Văn Miếu - Võ Miếu, Trấn Hải Thành, đàn Âm Hồn, Quốc Tử Giám cùng các lăng vua triều Nguyễn và nhiều công trình lịch sử, văn hóa khác.
Ngoài 31 công trình chiến đấu trong khu vực Kinh thành Huế được triển khai tháo dỡ đợt này, dự án còn thực hiện phá dỡ thêm 9 công trình quân sự tại Trấn Hải Thành và khu vực Văn Miếu - Võ Miếu, nâng tổng số công trình được xử lý lên 40.
Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 367,7 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục tháo dỡ 40 công trình quân sự tại Kinh thành Huế và các khu vực di tích liên quan do Bộ CHQS TP Huế chủ trì thực hiện.