Tòa tuyên án

Nhóm thanh thiếu niên lĩnh án tù vì đánh người

Thế Minh 18/01/2024 - 21:36

Ngày 18/1, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với nhóm 8 thanh thiếu niên (đa số sống tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) có tuổi từ 16 đến 18 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8/3/2023, nhóm 11 người do Phan Công Minh (SN 2008), Võ Ngọc Thiên Văn (SN 2008) cùng thêm 9 người nữa chạy xe máy đi ngang qua Công viên trước Trường Đại học Phú Yên, thấy Bùi Trung Nguyên (SN 2006), Nguyễn Thành Nhật và một số người khác đang chơi.

z5084020603006_94740f214ee6daec8433d5fcc880f459(2).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Lúc này, Minh nghe có người nói “cô hồn, trẻ trâu”, nghĩ có người trong nhóm của Nguyên nói nhóm Minh nên tỏ ra bực tức.

Trên đường đi Minh rủ cả nhóm đi đánh nhóm của Nguyên. Tuy nhiên Định, Phương và Quốc không đồng ý, còn lại 8 người thống nhất đánh nhóm của Nguyên.

Đến công viên, Minh hỏi Nguyên lúc trước nói gì, mặc dù Nguyên nói không có ai nói gì nhưng Minh cùng 7 người khác vẫn lao vào đánh Nguyên.

z5084021077554_04853a7dcc7c4ec639dfab0f5a92bea6(2).jpg
Bị cáo Phan Công Minh tại phiên tòa

Trong lúc ẩu đả, Minh cầm dao đâm Nguyên hai nhát khiến nạn nhân bị thương tích 29%.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt 8 bị cáo tội “Giết người” với các mức án cụ thể: Phan Công Minh 3 năm tù, Võ Ngọc Thiên Văn 2 năm 6 tháng tù, Lê Thanh Kiệt 15 tháng tù, Phan Ngọc Tấn 12 tháng tù. 4 bị cáo còn lại phạt từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài ra, tòa còn tuyên các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại hơn 120 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm thanh thiếu niên lĩnh án tù vì đánh người