Tòa tuyên án

Đi xem đánh nhau, nhóm thanh thiếu niên lĩnh án

Thế Minh 13/12/2023 - 17:28

Chiều 13/12, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án đối với 4 bị cáo về tội “Giết người”.

Các bị cáo gồm: Đặng Kim H. (SN 2005), Nguyễn Huỳnh P. (SN 2005), cùng trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, Phú Yên; Lê Nhất T. (SN 2007), trú tại Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa; Nguyễn Thanh T. (Sinh ngày 03/4/2009, trú tại phường Hòa Hiệp Trung, TX. Đông Hòa, dưới 14 tuổi khi gây án).

Theo nội dung vụ án, chiều ngày 07/07/2022, Hải, Phụng, Thắng, Trí , Châu và một số người khác ăn nhậu tại nhà Phụng.

z4970564555133_265ef7c1d84786232d86145077e61383.jpg
Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm

Châu kể có hai nhóm nữ hẹn đánh nhau ở khu vực cầu Đá Cối, thuộc Đồng Thạnh, Hòa Tân Đông, TX.Đông Hòa và rủ nhau cùng đi xem.

Đến 15 giờ cùng ngày, nhóm của Phụng đến khu vực cầu Đá Cối thì thấy có khoảng 20 người chuẩn bị đánh nhau, trong đó có Lê Quốc Hòa (SN 2004) và Nguyễn Thị Kim X. (SN 2005). Hải nghe X. nói nhóm Nguyễn Lý Gia B. cũng chuẩn bị đánh nhau.

Do trước đây giữa Hải và B. có mâu thuẫn nên Hải rủ Phụng, Thắng đi về nhà lấy hung khí đến đánh nhau, cả hai đồng ý.

Trí nghe Hải rủ đi lấy hung khí đánh nhau cũng đồng ý và đứng chờ ở khu vực cầu Đá Cối.

Thắng điều khiển xe mô tô chở Phụng và Hải về lấy mã tấu dài và ống tuýp sắt có gắn dao rồi quay lại.

Khi hai bên gặp nhau, cả nhóm lao vào đánh, chém. Sau đó, nhóm của Hải bỏ đi, Hòa được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương tích tỷ lệ 50%.

Trí khi thực hiện hành vi nhưng chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Đặng Kim Hải 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Huỳnh Phụng và Lê Nhất Thắng cùng mức án 2 năm tù.

Ngoài ra tòa còn tuyên 3 bị cáo trên và Nguyễn Thanh Trí bồi thường mỗi người 30 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi xem đánh nhau, nhóm thanh thiếu niên lĩnh án