Tối 22/5, tại Vườn Tượng An Hội (phường Hội An), diễn ra Lễ khai mạc sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, Đà Nẵng năm 2026.
Tham dự có Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero; Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo người dân, du khách trong nước, quốc tế.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, hơn 400 năm trước, các thương nhân Nhật Bản đã đến Hội An không chỉ để giao thương mà còn mang theo văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật, tạo nên sự giao thoa văn hóa đặc sắc giữa hai dân tộc. Từ đó hình thành mối lương duyên lịch sử giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro; đồng thời để lại những dấu ấn như khu phố Nhật và Chùa Cầu - biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, chương trình giao lưu văn hóa năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đầu tháng 5/2026. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Nhật Bản cũng nhắc đến Hội An và Chùa Cầu (Nihonbashi) như biểu tượng cho mối quan hệ gắn bó hơn bốn thế kỷ giữa hai nước.
.jpg)
“Việc công trình biểu tượng này hoàn thành trùng tu với sự hợp tác chặt chẽ của các chuyên gia Nhật Bản cách đây 2 năm, cùng với việc Hội An có một “Không gian giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” giữa lòng phố cổ là minh chứng sống động cho thấy rằng dù dòng chảy thời gian có qua đi, tinh thần trân trọng lịch sử và sự gắn kết bền chặt giữa hai đất nước vẫn luôn được giữ gìn, bảo tồn và phát huy nguyên vẹn”, bà Thi chia sẻ.
.jpg)
Diễn ra từ ngày 22 – 24/5 sự kiện với chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra khắp khu phố cổ Hội An. Nổi bật có giao lưu nghệ thuật đường phố tại Chùa Cầu, tái hiện “Đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro”, triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản, trình diễn thư pháp, nghệ thuật cắm hoa Ikebana và các chương trình biểu diễn văn hóa truyền thống, hiện đại tại Vườn tượng An Hội.
Bên cạnh đó, cuộc thi Cosplay cùng nhiều hoạt động trải nghiệm cũng góp phần tạo không khí sôi động, trẻ trung cho sự kiện.

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động chuyên đề như: Trưng bày hình ảnh về giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, chương trình tham quan “Dấu xưa Nhật Bản” tại các di tích trong khu phố cổ, Không gian trải nghiệm văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, Hoạt động “Gốm sứ Hizen - Hoa văn kể chuyện”, cùng các gian hàng giới thiệu ẩm thực, du lịch, sản phẩm văn hóa và hàng hóa đặc trưng của Nhật Bản... tất cả góp phần tạo nên một không gian lễ hội sinh động, kết nối và giàu trải nghiệm.

Phát biểu tại sự kiện, ngài Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, từ những năm 1990, Nhật Bản đã liên tục đồng hành cùng Hội An trong công tác bảo tồn phố cổ. Đối với dự án trùng tu Chùa Cầu – biểu tượng hữu nghị Nhật – Việt, từ năm 2022, nhiều đơn vị như Đại học nữ Showa, Đại học Toyo, Tổng cục Văn hóa Nhật Bản và JICA đã cử chuyên gia hỗ trợ, trước khi công trình được khánh thành vào tháng 8/2024.
Đại sứ Ito Naoki cho biết, hình ảnh Chùa Cầu hiện cũng được trưng bày trang trọng tại sảnh chính Văn phòng Chính phủ Việt Nam, nơi đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao quốc tế. Ông cũng chia sẻ sẽ đến thăm mộ thương nhân Nhật Bản Banjiro vào ngày mai (23/5), người từng sinh sống và giao thương tại Hội An vào thế kỷ 17, nhằm tìm lại những dấu tích lịch sử trong mối giao lưu lâu đời giữa Nhật Bản và Hội An.