Chiều 18/5, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp cùng Viện Goethe và Hiệp hội Max Planck khai mạc triển lãm khoa học “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” (UMI), hướng tới chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.
Triển lãm đưa công chúng bước vào hành trình khám phá những câu hỏi lớn của nhân loại qua năm chủ đề chính: Vũ trụ, Lịch sử loài người, Bộ não, Kỷ Nhân sinh và Trí tuệ nhân tạo (AI). Không gian trưng bày được xây dựng theo hướng trực quan, sinh động và tương tác cao, kết hợp hình ảnh, mô hình, đồ họa, phim, hoạt hình, podcast cùng nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại để mang đến trải nghiệm dễ hiểu và gần gũi cho công chúng.
.jpg)
Bà Thái Mai Lan, Viện trưởng Viện Goethe TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Triển lãm UMI muốn chỉ ra rằng, việc nghiên cứu khoa học luôn được đánh giá cao tại Đức và là một phần quan trọng của văn hóa Đức. Đồng thời, khoa học tại Đức có mạng lưới hợp tác quốc tế được xây dựng vững chắc và mang đến nhiều cơ hội cho sinh viên cũng như các nhà nghiên cứu trẻ từ khắp nơi trên thế giới, điều này được thể hiện qua nhiều ví dụ cụ thể trong triển lãm này”.
.jpg)



Điểm nhấn tại lễ khai mạc là chuỗi hoạt động trải nghiệm tương tác khám phá UMI với các hành trình song song.
Khách tham quan được trải nghiệm các hoạt động thực hành, khám phá nội dung bằng tiếng Đức qua “Hộ chiếu Khám phá” và tương tác với nhiều mô hình khoa học hiện đại dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.
Triển lãm không chỉ mang đến không gian trải nghiệm khoa học hấp dẫn, mà còn góp phần khơi dậy niềm yêu thích nghiên cứu, khám phá và tư duy sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Được khởi xướng tại Đức từ năm 2021, triển lãm STEM UMI đã đi qua nhiều thành phố ở châu Âu và châu Á. Sau Hà Nội, Đà Nẵng là điểm dừng chân thứ hai của triển lãm tại Việt Nam trước khi tiếp tục đến TP. Hồ Chí Minh.
Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 18/6.