Tin địa phương

Nguồn cung xăng dầu tại Đà Nẵng vẫn đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh

Trâm Trần 25/03/2026 - 20:54

Nguồn cung xăng dầu tại Đà Nẵng tiếp tục được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Thành phố đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc lợi dụng biến động giá để trục lợi.

Chiều 25/3, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh giá xăng dầu biến động.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, bối cảnh xung đột tại Trung Đông và chiến sự Nga - Ukraina tiếp diễn đã khiến giá xăng dầu thế giới tăng cao, tác động trực tiếp đến chi phí trong nước và lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh tế.

Hiện trên địa bàn thành phố có 10 kho xăng dầu với tổng sức chứa gần 198.000m³, cùng hệ thống 289 cửa hàng bán lẻ và 26 tàu dầu đang hoạt động. Sản lượng tiêu thụ năm 2025 ước đạt khoảng 1,2 triệu m³. Nguồn cung cơ bản được duy trì, với lượng tồn kho đáp ứng nhu cầu từ 7 đến 15 ngày và kế hoạch nhập hàng vẫn được thực hiện theo hợp đồng đã ký.

25-3-xang-dau11.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường chủ trì buổi làm việc.

Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số khó khăn cục bộ khi một số đơn vị cung cấp hàng với sản lượng hạn chế, mức chiết khấu thấp, gây áp lực cho hệ thống bán lẻ. Ở lĩnh vực khí đốt, nguồn cung LPG tuy chưa gián đoạn nhưng chịu ảnh hưởng từ việc cắt giảm nguồn nhập khẩu, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh phương thức kinh doanh và tìm kiếm nguồn thay thế.

Diễn biến giá trong nước cũng tăng theo xu hướng thế giới. Trong thời gian ngắn, giá xăng dầu đã được điều chỉnh nhiều lần, chủ yếu theo chiều tăng, kéo theo giá LPG bán lẻ dao động khoảng 450.000-490.000 đồng/bình 12kg. Sự gia tăng này làm chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng mạnh, đặc biệt trong các ngành sản xuất, vận tải và logistics.

Các doanh nghiệp sản xuất ghi nhận chi phí nguyên liệu và vận chuyển tăng từ 20 đến 50%, trong khi doanh nghiệp logistics chịu áp lực lớn khi chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 40% giá cước. Giá vận chuyển vì vậy tăng phổ biến từ 10 đến 28%, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng hàng hóa.

Trong lĩnh vực bán lẻ, giá vận chuyển tăng khiến một số nhóm hàng thiết yếu và hàng nhập khẩu có xu hướng điều chỉnh, dù sức mua của người dân vẫn tương đối ổn định nhưng có dấu hiệu thận trọng hơn.

Tại buổi làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các đơn vị đầu mối cam kết duy trì nguồn cung cho hệ thống phân phối, không để xảy ra gián đoạn. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp cũng phản ánh áp lực chi phí ngày càng lớn, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải, khi giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí vận hành, làm giảm khả năng cạnh tranh và thu hẹp hoạt động.

Doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng găm hàng, đồng thời điều hành giá linh hoạt, sát thực tế. Một số đề xuất liên quan đến giảm thuế, phí, hỗ trợ tín dụng, giãn nợ và thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện vận tải tiết kiệm năng lượng cũng được đưa ra.

25-3-xang-dau9.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường ghi nhận và chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, đồng thời yêu cầu các sở, ngành tổng hợp đầy đủ kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý thị trường, trong đó lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Công tác kiểm soát biên giới được siết chặt nhằm ngăn chặn nguy cơ buôn lậu xăng dầu trong bối cảnh chênh lệch giá giữa các thị trường.

Cùng với đó, Sở Công Thương được giao tiếp tục theo dõi sát diễn biến nguồn cung, chủ động tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp. Các hiệp hội doanh nghiệp được đề nghị phát huy vai trò kết nối, phản ánh kịp thời khó khăn, góp phần ổn định thị trường.

Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030, việc đảm bảo ổn định nguồn cung năng lượng được xác định là yếu tố quan trọng, góp phần duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nguồn cung xăng dầu tại Đà Nẵng vẫn đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh