Nghiện ma túy, dùng dao đâm nhiều người

Lê Hoàng| 28/04/2016 06:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng mình bị tố cáo dùng ma túy, Linh đã dùng dao đâm anh Tý và anh Tuấn. Chưa dừng lại, Linh tiếp tục đâm anh An khiến nạn nhân tử vong khi không nhờ được anh này đi mua ma túy.

Tại phiên tòa, VKSND TP. HCM cáo buộc bị cáo Nguyễn Tuấn Linh (SN 1992, ngụ xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM) thực hiện hành vi “Giết người”, thuộc trường hợp “Giết nhiều người”, “Có tính chất côn đồ” và đề nghị HĐXX loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội bằng mức án tử hình. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của Linh phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”.

Nghiện ma túy, dùng dao đâm nhiều người

Bị cáo Linh tại tòa

Chiều 27-4, TAND TP HCM  tuyên đọc bản án dành cho  Nguyễn Tuấn Linh, bị truy tố về tội “Giết người”. Theo hồ sơ vụ án, Linh là một con nghiện ma túy, từng cai nhiều lần nhưng vẫn tái nghiện. Ngày 22- 8-2013, Linh nghi ngờ anh Nguyễn Văn Tý và anh Huỳnh Quốc Tuấn (ngụ huyện Củ Chi) tố cáo mình sử dụng ma túy nên Linh nhờ bạn chở đến nhà anh Tý ở xã Phú Hòa Đông nói chuyện. Tại đây, Linh dùng dao xông vào đâm anh Tý nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Linh gặp anh Tuấn đang chơi đá cầu cùng nhóm bạn tại ấp Cây Trâm, xã Phú Hòa Đông. Linh lao vào đánh rồi cầm dao xếp đâm một nhát trúng bụng anh Tuấn, khiến nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ 60%. Sau khi gây án, Linh tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sự hung hãn của Linh chưa dừng lại. Tối 11-9-2013, Linh nhờ anh Phạm Văn An (ngụ xã Phú Hòa Đông) đi mua ma túy. Anh An từ chối khiến Linh tức giận, dùng dao đâm vào bụng khiến anh An trọng thương và tử vong vào ngày 23/9. Sau khi gây án, Linh vứt dao tại hiện trường rồi bỏ trốn, đến ngày 29/11/2013, Linh bị bắt.

Nghiện ma túy, dùng dao đâm nhiều người

Áp giải bị cáo về trại giam

Cáo trạng quy kết hành vi của bị cáo Linh phạm tội giết người nhưng qua tranh tụng, HĐXX nhận định  chỉ có căn cứ xác định Linh phạm tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết tăng nặng là “phạm tội nhiều lần”. CQĐT, VKS chưa chứng minh được bị cáo có ý thức chủ quan tước đoạt sinh mạng người khác. Có đủ căn cứ để xác định bị cáo dùng hung khí nguy hiểm tấn công người bị hại, có tính chất côn đồ, cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”. Hành vi của bị cáo cần phải xử nghiêm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Linh mức án 14 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiện ma túy, dùng dao đâm nhiều người