Nghịch tử châm lửa đốt nhà lúc mẹ đi vắng

Đức Chung| 05/01/2021 16:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mẹ đi vắng, Chu Hoàng Minh (ở huyện Nam Đàn, Nghệ An), đối tượng mới đi cai nghiện ma túy về đã châm lửa đốt nhà của gia đình.

Ngày 5/1, thông  tin từ một lãnh đạo công an xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ Chu Hoàng Minh (ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về vụ cháy nhà trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 4/1, tại nhà bà Vương Thị Phương, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

sff.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, trung tâm lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động phương tiện và cán bộ đến dập lửa. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. 

Qua điều tra, Minh khai nhận mình là người đã châm lửa đốt nhà của mẹ.

Được biết, Chu Hoàng Minh là người nghiện ma túy. Sau khi đi cai nghiện về, Minh nhiều lần đập phá đồ đạc, dọa đốt nhà của gia đình.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghịch tử châm lửa đốt nhà lúc mẹ đi vắng