Tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa của người nghèo và các đối tượng chính sách, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hòa Bình xác định trọng tâm thời gian tới là nâng cao chất lượng tín dụng, quản lý hiệu quả nguồn vốn, tạo sinh kế bền vững và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn.
Lấy hiệu quả nguồn vốn làm thước đo
Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại Hòa Bình. Không chỉ giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, nguồn vốn ưu đãi còn góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên của nhiều hộ gia đình.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình, hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được nhìn nhận qua doanh số cho vay hay mức tăng trưởng dư nợ, mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra sinh kế, giúp người dân sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển kinh tế và từng bước thoát nghèo bền vững.
Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Lâm Hoàng Đảo, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình cho biết, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đơn vị luôn xác định nâng cao chất lượng tín dụng là yêu cầu xuyên suốt, gắn với trách nhiệm quản lý nguồn vốn Nhà nước.

Theo ông Đảo, mỗi khoản vay chính sách không chỉ đơn thuần là một giao dịch tài chính mà còn là sự hỗ trợ, đồng hành của Nhà nước đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, quá trình triển khai phải bảo đảm chặt chẽ từ khâu rà soát nhu cầu, bình xét đối tượng, giải ngân đến kiểm tra, giám sát sau cho vay.
“Chúng tôi xác định mục tiêu không chỉ là đưa vốn đến với người dân mà phải làm sao để nguồn vốn đó phát huy hiệu quả, giúp người vay có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Hiệu quả tín dụng chính sách được đo bằng sự thay đổi tích cực trong đời sống của người dân”, ông Lâm Hoàng Đảo nhấn mạnh.
Trên cơ sở đó, Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình tiếp tục duy trì phương châm triển khai tín dụng chính sách theo hướng gần dân, sát cơ sở. Đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và hệ thống Tổ tiết kiệm và vay vốn trong quản lý, giám sát nguồn vốn.
Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm vốn vay đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, hạn chế tình trạng sử dụng vốn sai mục đích, đồng thời kịp thời hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
Theo Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình, cùng với việc giải ngân vốn, công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay luôn được đơn vị chú trọng. Thông qua việc bám sát địa bàn, cán bộ ngân hàng có thể nắm bắt tình hình thực tế của từng hộ vay, từ đó hướng dẫn người dân lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình và nhu cầu thị trường.
Nâng cao chất lượng tín dụng, tạo nền tảng phát triển bền vững
Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình xác định tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác từ ngân sách để bổ sung nguồn lực cho vay, mở rộng khả năng tiếp cận vốn của người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác trong tuyên truyền, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả.
Theo ông Lâm Hoàng Đảo, một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của tín dụng chính sách chính là sự thay đổi trong nhận thức của người vay. Nguồn vốn ưu đãi không phải là sự hỗ trợ mang tính bao cấp, mà là cơ hội để người dân đầu tư, phát triển kinh tế bằng chính sự nỗ lực của bản thân.
“Khi người dân hiểu đúng về ý nghĩa của nguồn vốn, có phương án sản xuất phù hợp và có trách nhiệm trong việc sử dụng vốn, hiệu quả mang lại sẽ bền vững hơn. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ cho vay, chúng tôi luôn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn để người dân phát huy tốt nhất giá trị của đồng vốn chính sách”, ông Đảo chia sẻ.
Cùng với các chương trình cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình tiếp tục triển khai hiệu quả nhiều chương trình tín dụng có ý nghĩa xã hội như cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng...
Mỗi chương trình tín dụng không chỉ giải quyết nhu cầu vốn trước mắt mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo cơ hội để người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nhìn lại chặng đường đã qua, những kết quả đạt được cho thấy tín dụng chính sách đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng trong công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, việc nâng cao chất lượng nguồn vốn, tăng tính bền vững trong sử dụng vốn tiếp tục là nhiệm vụ đặt ra đối với Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình.

“Thành công của tín dụng chính sách không nằm ở việc giải ngân được bao nhiêu vốn, mà ở việc có bao nhiêu hộ dân được cải thiện cuộc sống, có thêm việc làm, có thu nhập ổn định và từng bước vươn lên. Đó cũng là mục tiêu mà Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình luôn hướng tới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”, ông Lâm Hoàng Đảo khẳng định.
Với cách làm lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả sử dụng vốn làm thước đo, Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình tiếp tục nỗ lực đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng, phát huy giá trị lâu dài, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.