Đời sống

Để mỗi đồng vốn chính sách phát huy giá trị vì người dân

Trần An 12/08/2026 07:05

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân tại các xã Hòa Bình, Vĩnh Hậu và Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Vốn ưu đãi tiếp sức người dân phát triển sản xuất

Giảm nghèo bền vững luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tín dụng chính sách xã hội được xem là giải pháp thiết thực, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, tạo việc làm, cải thiện thu nhập.

Không chỉ hỗ trợ về vốn, các chương trình tín dụng chính sách còn tạo điều kiện để người dân mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, chủ động phát triển kinh tế gia đình và từng bước vươn lên bằng chính sức lao động.

Tại các xã Hòa Bình, Vĩnh Hậu và Vĩnh Mỹ, hiệu quả nguồn vốn ưu đãi đang được thể hiện qua nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh. Từ những hộ còn khó khăn về vốn, nhiều gia đình đã có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Ông Đặng Duy Tân (ấp Hậu Bối, xã Vĩnh Mỹ) bên cánh đồng lúa của mình sau khi nhận nguồn vốn vay từ NHCSXH
Ông Đặng Duy Tân (ấp Hậu Bối, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau) bên cánh đồng lúa của mình sau khi nhận nguồn vốn vay từ NHCSXH

Ông Đặng Duy Tân, ngụ ấp Hậu Bối, xã Vĩnh Mỹ, là một trong những hộ vay vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hòa Bình để phục vụ sản xuất.

Gia đình ông Tân có 6ha đất sản xuất lúa. Để có thêm nguồn lực cải tạo đất, chủ động vật tư và phục vụ các vụ mùa trong năm, ông đã làm hồ sơ vay vốn từ NHCSXH. Sau khi hoàn trả khoản vay đúng hạn, năm 2026, gia đình ông tiếp tục được vay 200 triệu đồng.

Từ nguồn vốn này, ông Tân đầu tư cải tạo đất, chủ động chuẩn bị vật tư phục vụ sản xuất, qua đó góp phần duy trì hiệu quả 3 vụ lúa mỗi năm, trừ đi các chi phí thu lợi về hàng trăm triệu đồng.

“Nhờ nguồn vốn vay từ ngân hàng, tôi có thêm điều kiện chăm lo diện tích đất sản xuất. Lợi nhuận từ 3 vụ lúa mỗi năm giúp gia đình có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Năm nay, gia đình tôi còn xây dựng được căn nhà cấp 4 khang trang”, ông Tân chia sẻ.

Theo ông Tân, nguồn vốn ưu đãi đã giúp gia đình giảm bớt áp lực về vốn đầu tư, chủ động hơn trong sản xuất. Ông mong muốn các chính sách tín dụng ưu đãi tiếp tục được duy trì, để thêm nhiều hộ dân có điều kiện tiếp cận vốn, phát triển kinh tế gia đình.

Câu chuyện của gia đình ông Tân cho thấy, khi được tiếp cận đúng nguồn vốn và sử dụng đúng mục đích, tín dụng chính sách không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo động lực để người dân chủ động phát triển kinh tế.

Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình là duy trì hoạt động giao dịch tại xã.
Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình luôn duy trì hoạt động giao dịch tại xã

Theo Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 679,7 tỷ đồng, với 20.063 lượt khách hàng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Nguồn vốn đã hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đầu tư phát triển sản xuất; tạo việc làm cho hơn 5.248 lượt lao động; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập; đồng thời giúp người dân xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường và tiếp cận nhiều chương trình tín dụng chính sách khác.

Đằng sau những con số ấy là những mô hình sản xuất được duy trì, những gia đình có thêm việc làm, thu nhập và điều kiện từng bước ổn định cuộc sống.

Đưa vốn đến đúng đối tượng, nâng hiệu quả sử dụng

Để nguồn vốn chính sách thực sự phát huy giá trị, Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình xác định việc quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở, bảo đảm vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và được sử dụng hiệu quả là yếu tố quan trọng.

Trong quá trình triển khai, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và hệ thống Tổ tiết kiệm và vay vốn để rà soát nhu cầu, bình xét đối tượng vay vốn công khai, dân chủ.

Việc thẩm định hồ sơ được thực hiện trên cơ sở điều kiện thực tế của từng hộ, qua đó hạn chế tình trạng vay vốn không đúng đối tượng hoặc sử dụng vốn sai mục đích.

Sau giải ngân, công tác kiểm tra, theo dõi việc sử dụng vốn tiếp tục được chú trọng. Cán bộ ngân hàng phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình sản xuất, kịp thời hướng dẫn người dân tháo gỡ khó khăn và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Cán bộ Phòng giao dịc NHCSXH Hòa Bình cùng chính quyền địa phương thăm mô hình sản xuất lúa của gia đình ông Ông Đặng Duy Tân (ấp Hậu Bối, xã Vĩnh Mỹ)
Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình cùng chính quyền địa phương thăm mô hình sản xuất lúa của gia đình ông Ông Đặng Duy Tân (ấp Hậu Bối, xã Vĩnh Mỹ)

Bà Châu Thị Minh Thùy, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Hậu Bối, xã Vĩnh Mỹ, cho biết thời gian qua hàng chục hộ dân trong ấp đã được tiếp cận nguồn vốn NHCSXH để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Theo bà Thùy, bên cạnh ưu điểm về lãi suất, quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn cũng được cán bộ NHCSXH hướng dẫn tận tình. Ngân hàng phối hợp với địa phương trong thẩm định, xét duyệt, bảo đảm nguồn vốn đến đúng người, đúng hoàn cảnh và nhu cầu sản xuất.

“Không chỉ riêng cá nhân tôi mà hơn 50 hộ dân thuộc tổ vay vốn ấp Hậu Bối đều đánh giá cao nguồn vốn từ NHCSXH. Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi. Tôi tin tưởng nguồn vốn này sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội”, bà Thùy nói.

Một trong những cách làm được duy trì hiệu quả là hoạt động giao dịch tại xã. Thông qua các điểm giao dịch, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến vay vốn, trả nợ, trả lãi ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Việc tổ chức giao dịch tại cơ sở cũng giúp cán bộ ngân hàng gần dân hơn, qua đó nắm bắt sát tình hình sản xuất, đời sống của hộ vay và kịp thời có giải pháp hỗ trợ.

Thành lập Ban đại diện NHCSXH xã Vĩnh Mỹ
Thành lập Ban đại diện NHCSXH xã Vĩnh Mỹ

Ông Trần Minh Thới, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ, cho biết địa phương xác định phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách.

Địa phương thường xuyên phối hợp với ngân hàng và các tổ chức đoàn thể rà soát nhu cầu vay vốn, tổ chức bình xét công khai, minh bạch; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn sau giải ngân.

“Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã giúp nguồn vốn ưu đãi đến đúng người, đúng nhu cầu. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống”, ông Thới đánh giá.

Thực tế cho thấy, hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng doanh số cho vay hay số lượt khách hàng tiếp cận vốn, mà còn thể hiện qua những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân.

Khi nguồn vốn được đưa đến đúng đối tượng, được sử dụng đúng mục đích và có sự đồng hành, giám sát từ cơ sở, mỗi khoản vay sẽ trở thành động lực để người dân phát triển sản xuất, tạo thu nhập và từng bước vươn lên.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả sử dụng vốn làm thước đo, Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Bình tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Để mỗi đồng vốn chính sách phát huy giá trị vì người dân