Âm nhạc - Phim

Nghệ sĩ Việt đầu tiên được đề cử hạng mục "đặc biệt" của Grammy

Minh Anh 11/11/2023 - 07:53

Công bố chính thức từ ban tổ chức giải Grammy cho biết, Duy Đào - giám đốc sáng tạo, được đề cử ở hạng mục 'Thiết kế ấn phẩm đặc biệt' tại Grammy 2024.

Theo trang web Grammy.com thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ - ban tổ chức giải Grammy công bố, hạng mục có nghệ sĩ Việt được đề cử là hạng mục thứ 76.

Hạng mục Best boxed or special limited edition package (tức "Thiết kế ấn phẩm đặc biệt"). Tài năng của Duy Đào được thể hiện trên album 'Gieo' của ban nhạc Ngọt đã đem lại cho anh vinh hạnh này.

hinh-anh-11-11-2023-luc-07.13.jpeg
Nghệ sĩ, giám đốc sáng tạo Duy Đào.(Ảnh: Ngọc Thắng)

Ngoài ra còn có 4 đề cử khác: The Collected Works Of Neutral Milk Hotel - nhóm nghệ sĩ Jeff Mangum, Daniel Murphy & Mark Ohe; For The Birds: The Birdsong Project - Jeri Heiden & John Heiden; Inside: Deluxe Box Set - Bo Burnham & Daniel Calderwood; và Words & Music, May 1965: Deluxe Edition - Masaki Koike.

Trên trang web riêng của mình, nghệ sĩ Duy Đào chia sẻ thông tin: "Hình như tôi đã may mắn là người Việt đầu tiên được đề cử, và cũng hình như là Designer và Art Director đến từ Đông Nam Á đầu tiên".

Về thông tin này sẽ được hiểu, trước Duy Đào cũng đã có một số nghệ sĩ gốc Việt được đề cử, nhận giải tại Grammy. Tuy nhiên, ở hạng mục Art Direction và Design (Chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế) thì đây là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận được vinh dự này.

"Cám ơn gia đình. Cám ơn bạn bè. Đặc biệt là cảm ơn team đã luôn cố gắng cùng tôi. Và đặc biệt hơn là ban nhạc Ngọt đã luôn luôn tin tưởng và kiên nhẫn.

Những người xung quanh tôi luôn là niềm cảm hứng và động lực lớn nhất của tôi. Chắc chắn sẽ có một lời cám ơn dài hơn, đầy đủ hơn và sâu sắc hơn sau khi tôi bình tĩnh lại", nam nghệ sĩ bộc bạch.

Trước đó, Duy Đào từng giành được các giải uy tín như giải thưởng Câu lạc bộ Giám đốc nghệ thuật (Mỹ), giải thưởng Thiết kế quốc tế (Mỹ)... Tác phẩm của anh được giới thiệu trên các ấn phẩm nổi tiếng và được triển lãm ở 16 quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ sĩ Việt đầu tiên được đề cử hạng mục "đặc biệt" của Grammy