Ngày 28/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn.
Hội nghị nhằm tiếp thu ý kiến từ các tổ chức hội, sở, ngành để hoàn thiện đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Việc sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng gắn với đổi mới phương thức hoạt động được xác định là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Chủ trương này đã được Bộ Chính trị và Ban Bí thư cụ thể hóa qua nhiều kết luận quan trọng, đồng thời nhận được sự chỉ đạo sát sao từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Hiện toàn tỉnh có 18 hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Việc xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn các hội được đánh giá là tất yếu, có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Đề án không chỉ nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong tổ chức và hoạt động của các hội, mà còn tạo nền tảng để các hội phát triển bền vững, đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.
Sau ngày 1/7/2025, việc kiện toàn tổ chức hội ở cơ sở vẫn chưa đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Toàn tỉnh còn 121 xã, phường chưa thực hiện việc hợp nhất, thành lập các hội theo mô hình mới, ảnh hưởng đến tính thống nhất và hiệu quả hoạt động.
Đối với 9 xã không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính như Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mường Lống, Bình Chuẩn, Hữu Khuông, Lượng Minh, Châu Bình, các hội vẫn duy trì hoạt động nhưng chưa được kiện toàn nhân sự do biến động cán bộ.
.jpg)
Về tổ chức Đảng trong các hội, đến cuối năm 2025, 18 hội cấp tỉnh được chia thành 3 nhóm sinh hoạt khác nhau, tùy theo số lượng đảng viên và điều kiện thực tế. Một số hội có ít đảng viên sinh hoạt ghép theo lĩnh vực chuyên môn; một số sinh hoạt tại nơi cư trú; số còn lại tham gia sinh hoạt tại các chi bộ đã được thành lập.
Nhân sự tại các hội cấp tỉnh hiện có 143 người, trong đó 92 biên chế, 31 cán bộ hưu trí giữ chức danh lãnh đạo và 8 lao động hợp đồng. Tổng kinh phí hoạt động năm 2024 hơn 44,4 tỷ đồng và dự kiến năm 2025 hơn 44,9 tỷ đồng, chủ yếu dành cho chi quản lý hành chính và hoạt động sự nghiệp.
Theo dự thảo đề án, việc sắp xếp ở cấp tỉnh sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, Hội Làm vườn tỉnh Nghệ An và Hội Châm cứu tỉnh Nghệ An sẽ được sáp nhập vào Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An, qua đó giảm số lượng hội xuống còn 16.
.jpg)
Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục nghiên cứu sắp xếp đối với các hội Trung ương có tổ chức tại địa phương nhưng chưa thuộc các liên hiệp hội, trên cơ sở vị trí, vai trò và yêu cầu phát triển của tỉnh. Đối với cấp xã, việc thành lập các hội sẽ do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định phù hợp với nhu cầu thực tiễn.
Tại hội nghị, đa số ý kiến bày tỏ sự đồng tình với chủ trương sắp xếp, tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề xuất một số nội dung cần điều chỉnh.
Đại diện Hội Làm vườn Nghệ An cho biết, dù cơ bản đồng thuận với đề án, nhưng với lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, hội mong muốn được giữ tên gọi để đảm bảo tính kế thừa và thuận lợi trong hoạt động theo hệ thống dọc.
Đại diện Hội Châm cứu cũng bày tỏ sự nhất trí với chủ trương chung, đồng thời đánh giá cao việc cơ quan MTTQ tỉnh đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội trước khi xây dựng đề án.
Một số ý kiến khác đề xuất cần linh hoạt trong tổ chức sinh hoạt Đảng: các hội có đông đảng viên nên duy trì tổ chức độc lập, trong khi các hội nhỏ có thể chuyển sinh hoạt về nơi cư trú để thuận lợi trong quản lý.
Đại diện Hội Người cao tuổi Việt Nam đề nghị rà soát lại số lượng hội viên, tránh tình trạng một người tham gia nhiều hội gây chồng chéo. Trong khi đó, đại diện Hội Nhà báo Nghệ An nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời đề xuất cơ chế linh hoạt trong sử dụng nhân sự và đặt hàng nhiệm vụ.
Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng đề án ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của các tổ chức hội.
Ông khẳng định, việc xây dựng đề án là cần thiết nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, giảm đầu mối trung gian, đồng thời phát huy vai trò của các hội trong tập hợp hội viên, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ban Chỉ đạo sẽ khẩn trương rà soát, hoàn thiện đề án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét tại phiên làm việc dự kiến vào ngày 12/5. Đồng thời, các hội quần chúng được yêu cầu sớm thống kê chính xác số lượng hội viên, đảm bảo không trùng lặp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.