Tin địa phương

Nghệ An chi 141 tỷ đồng tái định cư cho người dân vùng sạt lở

Gia Ân 14/01/2026 - 19:41

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa bão, lũ quét gây ra trong năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt chủ trương đầu tư hàng loạt khu tái định cư tại các xã vùng cao nhằm bảo đảm chỗ ở an toàn, ổn định lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng, với tổng nguồn vốn hơn 141,5 tỷ đồng.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều địa bàn miền núi như Mỹ Lý, Mường Típ và Nhôn Mai liên tiếp hứng chịu mưa lớn kéo dài, sạt lở đất nghiêm trọng.

Hậu quả khiến hàng trăm hộ dân rơi vào tình cảnh mất nhà cửa, buộc phải di dời khẩn cấp khỏi những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo phương án được phê duyệt, xã Mỹ Lý là nơi triển khai nhiều dự án tái định cư nhất. Tại bản Xiềng Tắm, tỉnh sẽ xây dựng một khu tái định cư mới trên diện tích khoảng 15ha, đủ điều kiện bố trí nơi ở cho gần 100 hộ dân.

Cùng với đó, khu tái định cư tại bản Xằng Trên, có quy mô khoảng 10ha, dự kiến tiếp nhận hơn 80 hộ. Tổng mức đầu tư cho hai dự án tại Mỹ Lý lên tới 93 tỉ đồng.

z6839000195763_2b99d5c6c11256d8968d307825775dc9.jpg
Những thiệt hại nặng nề do mưa bão, lũ quét tại các xã miền núi Nghệ An.

Tại xã Mường Típ, hai khu tái định cư cũng được đầu tư nhằm di dời các hộ dân đang sinh sống trong vùng sạt lở nguy hiểm. Cụ thể, khu tái định cư phục vụ người dân các bản Xốp Típ và Xốp Phong được quy hoạch trên diện tích khoảng 1,7ha, bố trí chỗ ở cho 23 hộ.

Trong khi đó, khu tái định cư tại bản Ta Đo có diện tích khoảng 3ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 21 hộ dân. Mỗi dự án tại địa phương này có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 19,5 tỷ đồng.

Riêng tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An sẽ hình thành khu tái định cư tập trung tại bản Na Hỷ, với diện tích khoảng 8ha. Dự án có tổng kinh phí khoảng 8 tỷ đồng, nhằm di dời 16 hộ dân bản Phá Mựt ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Các khu tái định cư không chỉ dừng lại ở việc bố trí đất ở mà còn được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nội bộ, điện sinh hoạt, cấp nước sạch, san nền và kè chống sạt lở, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

UBND tỉnh Nghệ An giao chính quyền cấp xã làm chủ đầu tư các dự án, trực tiếp tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiến độ.

Các công trình được áp dụng cơ chế xây dựng khẩn cấp, rút gọn thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Theo thống kê của ngành chức năng, trong năm 2025, thiên tai tại Nghệ An đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 12 người thiệt mạng, 31 người bị thương; hơn 106.000 ngôi nhà bị hư hỏng, cùng nhiều công trình giáo dục, y tế bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới gần 9.000 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nghệ An chi 141 tỷ đồng tái định cư cho người dân vùng sạt lở