Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng vọt lên 52,4 điểm trong tháng 7, mức cao nhất gần một năm qua, thể hiện điều kiện kinh doanh toàn ngành đang cải thiện.
Ngành sản xuất Việt Nam đã có cú "lội ngược dòng" ấn tượng trong tháng 7 sau 4 tháng suy yếu liên tiếp khi Chỉ số Quản trị Mua hàng (PMI) tăng mạnh lên 52,4 điểm, từ mức 48,9 điểm trong tháng 6. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3, chỉ số này vượt ngưỡng 50, ngưỡng phân tách giữa suy giảm và tăng trưởng, cho thấy điều kiện kinh doanh toàn ngành đang cải thiện.
Theo báo cáo PMI do S&P Global công bố, sự phục hồi của ngành sản xuất được dẫn dắt bởi sự trở lại của các đơn đặt hàng mới. Lượng đơn mới ghi nhận tăng lần đầu trong 4 tháng và đạt tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Điều này thúc đẩy sản lượng tăng tháng thứ ba liên tiếp, với tốc độ cao nhất trong 11 tháng.
Việc sản lượng gia tăng khiến hoạt động mua hàng tăng theo, với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 8/2024. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nguyên liệu đầu vào tiếp tục là thách thức lớn. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận tình trạng khan hiếm nguyên liệu, đặc biệt từ nước ngoài, khiến thời gian giao hàng bị kéo dài và tồn kho đầu vào giảm mạnh. Đây là nguyên nhân chính đẩy chi phí mua hàng tăng cao, mức tăng nhanh nhất kể từ đầu năm.
Trái với những tín hiệu tích cực từ sản lượng và đơn hàng, tâm lý kinh doanh lại có phần giảm nhiệt. Mức độ lạc quan của các nhà sản xuất trong tháng 7 đã chạm đáy của ba tháng qua và thấp hơn đáng kể mức trung bình lịch sử. Một số doanh nghiệp lo ngại triển vọng phục hồi có thể bị bóp nghẹt nếu tình trạng thiếu nguyên liệu kéo dài hoặc căng thẳng thương mại leo thang.
Tình hình việc làm trong ngành vẫn gần như đi ngang. Dù số lượng lao động giảm nhẹ, đây là mức giảm chậm nhất trong 9 tháng, cho thấy các doanh nghiệp đang thận trọng hơn trong các quyết định nhân sự khi đơn hàng có dấu hiệu phục hồi. Khối lượng công việc tồn đọng cũng giảm nhẹ, tiếp nối chuỗi giảm 7 tháng liên tiếp.
Nhìn chung, chỉ số PMI vượt 50 điểm và các chỉ số đơn hàng, sản lượng, mua hàng đồng loạt tăng trở lại, tháng 7 đang mở ra kỳ vọng phục hồi rõ ràng hơn cho ngành sản xuất Việt Nam trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, triển vọng sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng kiểm soát rủi ro từ bên ngoài, đặc biệt là thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng nguyên liệu.