Chuyển động

Ngân hàng ADB cam kết tài trợ khí hậu gần 10 tỷ USD

Hồng Anh 01/02/2024 - 19:56

Ngày 1/2, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, họ đã cam kết tài trợ khí hậu 9,8 tỷ USD từ các nguồn tài nguyên của mình vào năm 2023, tăng hơn 46% so với các cam kết tài trợ khí hậu năm 2022.

adb(2).jpg
Ngân hàng ADB cam kết tài trợ khí hậu gần 10 tỷ USD vào năm 2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ngân hàng ADB cho biết nguồn tài trợ khí hậu vào năm 2023, bao gồm 5,5 tỷ USD để giảm thiểu và 4,3 tỷ USD để thích ứng, đã giúp các thành viên đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương cắt giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với tác động của hành tinh đang nóng lên.

Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa cho biết: “Biến đổi khí hậu đe dọa tương lai của mọi sự phát triển. Năm 2023 là năm nóng kỷ lục và chứng kiến ​​hàng loạt tác động khí hậu cực đoan, chết người trong khu vực của chúng tôi”.

Với tư cách là ngân hàng khí hậu của châu Á và Thái Bình Dương, ADB cho biết họ đặt mục tiêu cung cấp 100 tỷ USD tài chính cho khí hậu từ các nguồn lực của mình từ năm 2019 đến năm 2030.

Năm 2022, ADB đã cam kết tài trợ khí hậu 6,7 tỷ đô la từ các nguồn lực của mình, bao gồm 4 tỷ đô la để giảm thiểu những tác hại lên khí hậu và 2,7 tỷ đô la cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng ADB cam kết tài trợ khí hậu gần 10 tỷ USD