Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga

Vũ Minh| 26/02/2015 08:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Việc hiện đại hóa trang thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Nga sẽ được tiếp tục trong năm nay, theo Itar-Tass.

Trước ngày vinh danh những người phục vụ trong quân đội Nga (Defender of the Fatherland Day) - thường được coi là ngày kỷ niệm của nam giới (Ngày của Đàn ông) ở xứ sở Bạch Dương, Tư lệnh Lực lượng Mặt đất, Thiếu tướng Oleg Salyukov, cho biết binh sĩ thuộc lực lượng này sẽ nhận được khoảng 11.000 đơn vị trang thiết bị quân sự mới và hiện đại cho đến năm 2020.

Công cuộc hiện đại hóa trang thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Nga sẽ được tiếp tục triển khai ở nhiều quân binh chủng khác.

Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
Tăng T-72B3 là phiên bản hiện đại hóa của T-72, xe tăng chiến đấu chính của thế hệ này được đưa vào phục vụ trong quân đội vào năm 1974. Phiên bản hiện đại hóa với các tính năng như hệ thống thông tin liên lạc mới, hệ thống điều khiển hỏa lực và động cơ mạnh mẽ hơn. Trong ảnh là những chiếc xe tăng T-72B3 trong tập trận quân sự.
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
Hệ thống tên lửa tầm xa và tầm trung S-400 Triumph có khả năng dẫn đường tới 72 tên lửa và nhắm trúng đồng thời 36 mục tiêu trong phạm vi 400km. Trong ảnh: hệ thống tên lửa phòng không S-400 trong Triển lãm Quân sự Oboronexpo-2014.
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S được thiết kế nhằm bảo vệ các đối tượng và khu vực quân sự và hành chính - công nghiệp nhỏ, và chống lại máy bay, máy bay trực thăng, tên lửa hành trình và vũ khí có độ chính xác cao, bom dẫn đường trên không, và máy bay không người lái (UAV). Pantsir-S bao gồm 12 tên lửa dẫn đường đất đối không và 2 súng tự động cỡ 30mm.
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
RS-24 Yars là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn. Nó được thiết kế để mang tối đa 6 đầu đạn, với mỗi đầu đạn có thể bắn xuống các mục tiêu khác nhau.
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
Radar Voronezh-DM có thể hoạt động trong phạm vi tới 6.000km. Nó có khả năng xác định, theo dõi và phân loại vũ khí tấn công trên không và vũ trụ hiện đại và trong tương lai, bao gồm tên lửa đạn đạo và khí động học.
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
Hệ thống S-300 (tên hiệu NATO: SA-10 Grumble) được thiết kế nhằm bảo vệ các cơ sở trọng điểm khỏi những cuộc tấn công trên không. Chúng được đánh giá là một trong số những hệ thống tên lửa chống máy bay có khả năng tốt nhất. Trong ảnh là những hệ thống tên lửa đất đối không S-300 ở vị trí bắn.
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
Sukhoi Su-35, còn có tên gọi Super Flanker, là máy bay tiêm kích hạng nặng tầm xa đa chức năng. Su-35S được nâng cấp lên thành một chiếc máy bay chiến đấu hạng nặng có tính cơ động ở cấp độ 4++. Sử dụng công hệ thế hệ thứ 5 khiến nó có ưu thế hơn những chiếc máy bay chiến đấu cùng loại.
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
Su-30 là chiến đấu cơ đa chức năng có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, thực hiện các nhiệm vụ ngăn chặn sâu không đối không và không đối đất. Trong ảnh là chiếc Su-30M đang biểu diễn tại Triển lãm hàng không MAKS 2013.
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
MIG 29K là chiến đấu cơ đa năng được trang bị cho tàu sân bay, do Cục Thiết kế Mikoyan thiết kế.
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
Trực thăng Mi-28N thuộc đội bay trực thăng chiến đấu Berkuty (Đại bàng vàng) phô diễn sức mạnh trong một triển lãm hàng không.
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
Máy bay chiến đấu tấn công chống thiết giáp Mi-28
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
Trực thăng vận tải Mi-8 trong cuộc tập trận quân sự Vostok-2014
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
Tàu khu trục lớp Đô đốc Grigorovich tại xưởng đóng tàu Yantar ở Kaliningrad
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga
Tàu ngầm hạt nhân Đô đốc Monomakh lớp Borei thế hệ thứ ba Đô đốc Monomakh tại căn cứ quân sự Hạm đội Phương Bắc .

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngắm dàn vũ khí tối tân của quân đội Nga