Nga: Hạm đội Thái Bình Dương sẽ được biên chế hai tàu hộ vệ mới

Nhật Minh| 17/08/2021 20:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai tàu hộ vệ tối tân biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương sẽ được khởi công đóng mới tại Nhà máy đóng tàu Amur vào cuối tháng 8 này, Izvestia dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

ham-doi-thai-binh-duong-nga.jpg
Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga sẽ được biên chế hai tàu hộ vệ mới

Cụ thể, tàu Grozniy thuộc Đề án 20380 và tàu Buiniy thuộc Đề án 20385 được thiết kế để phục vụ ở khu vực Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết thêm rằng cũng không loại trừ khả năng sự kiện này phải hoãn đến cuối năm nay. Trước đó, ngày khởi công đóng tàu đã thay đổi không chỉ một lần.

Tuy nhiên, thời điểm hoàn thành dự án vẫn chưa định rõ. Theo kế hoạch sơ bộ, dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng năm 2024-2025, Izvestia cho biết

Tàu hộ vệ thuộc Đề án 20380 Steregushchy là con tàu đầu tiên được phát triển từ thời hậu Xô viết để hoạt động ở vùng biển xa. Tàu cho vùng Biển Baltic và Biển Đen được đóng tại Nhà máy đóng tàu Severnaya Verf , còn tàu hoạt động ở Thái Bình Dương được đóng tại Nhà máy đóng tàu Amur.

Grozny sẽ là con tàu hộ vệ thứ năm thuộc Đề án 20380 được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương. So với những con tàu trước cùng đội, con tàu này được trang bị radar mạnh hơn có khả năng phát hiện tên lửa hành trình, máy bay không người lái và thậm chí cả đạn pháo.

Đảm nhiệm công tác phòng không cho tàu Grozny là hệ thống tên lửa phòng không loại mới Polyment-Redut có tầm bắn khoảng 150km. Trên tàu lắp đặt tổ hợp tên lửa chống hạm Uran có ống phóng Kh-35, hai pháo AK-630 cỡ nòng 30mm và một pháo A-190 cỡ 100mm. Tàu còn được trang bị hai ống phóng ngư lôi cỡ nhỏ Paket.

Trong khi đó, tàu hộ vệ Buiniy sẽ là đại diện thứ ba của Đề án 20385 và là chiếc đầu tiên được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Amur.

Con tàu dẫn đầu Gremyashchiy được đóng tại nhà máy Severnaya Verf đã bàn giao cho Hạm đội dịp năm mới 2021. Khi đó Đô đốc Nikolai Evmenov Tư lệnh Hải quân cho biết trong tương lai sẽ có thêm 6 tàu hộ vệ nữa được đóng và biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương. Con tàu hộ vệ thứ hai là Agile hiện đang được hoàn thiện.

Tất cả các tàu thuộc Đề án 20385 đều dành cho Hạm đội Thái Bình Dương. Điểm khác biệt chính của chúng so với dòng 20380 là hệ thống tên lửa Kalibr-NK có khả năng tấn công hiệu quả không chỉ các mục tiêu trên biển mà còn cả các mục tiêu trên bờ.

Lớp tàu hộ vệ 20385 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ hộ tống và tấn công trong vùng biển tàu trực chiến, tuần tra vùng biển ven bờ, cũng như chống tàu nổi và tàu ngầm. Chúng có lượng giãn nước hơn 2 nghìn tấn, chiều dài 104m, chiều rộng 13m, tốc độ lên tới 27 hải lý/giờ và khả năng di chuyển lên tới 4.000 dặm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: Hạm đội Thái Bình Dương sẽ được biên chế hai tàu hộ vệ mới