Năm học 2022-2023: Kiên trì, nỗ lực thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục

Minh Anh| 06/09/2022 14:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đổi mới là nhiệm vụ lớn và nhiều thách thức. Năm học này sẽ có nhiều đổi mới cả về chất và lượng của giáo dục đào tạo. Chương trình mới sẽ được triển khai dạy ở cả 3 cấp. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kiên định và nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đổi mới là quyết tâm của cả ngành giáo dục.

Năm học 2022 - 2023 được xác định là năm học trọng tâm triển khai đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông. Trong đó có dạy theo chương trình mới đối với lớp 3, 7 và 10.

Kế hoạch và lộ trình đổi mới đã có nhưng thực tế khi triển khai, các trường đều phải rất nỗ lực trong bối cảnh thiếu giáo viên các môn học mới đang là khó khăn chung.

849c00fb2343e61dbf52.jpg
Năm học 2022 - 2023 được xác định là năm học trọng tâm triển khai đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, trong đó có dạy theo chương trình mới đối với lớp 3, 7 và 10.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định lần đổi mới này rất sâu sắc, toàn diện, trong đó, giáo viên là một yếu tố quyết định.

Năm nay là năm đầu tiên, lớp 10 học sách giáo khoa và chương trình mới. Đây cũng là lớp đầu tiên triển khai theo tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là định hướng nghề nghiệp ở bậc THPT. Học sinh được lựa chọn 4 môn học khác nhau, ngoài các môn chính.

Để đáp ứng những nguyện vọng rất đa dạng, nhiều trường tại Hà Nội đã tổ chức dạy 12 tổ hợp khác nhau. Nhưng trường học không chỉ cần đảm bảo về chất lượng, trường học cần những người thầy người cô thực sự tôn trọng học sinh.

Biết những chặng đường phía trước sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức và nhiều cái mới mẻ, nhưng ngành giáo dục cũng xác định rõ điều này là cần thiết.

Bộ Chính trị đã bổ sung gần 28.000 biên chế giáo viên cho năm học này. Việc tuyển dụng, đầu tư trường lớp kịp thời nằm ở trách nhiệm và tư duy đổi mới của các địa phương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm học 2022-2023: Kiên trì, nỗ lực thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục