Mua bán ma túy để kiếm lời

Văn Vũ| 07/06/2017 17:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7/6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án bị cáo Vũ Trọng Thái (30 tuổi, quê Hải Phòng) 17 năm tù và Nguyễn Thu Thảo (25 tuổi, cùng quê Hải Phòng) 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 16/12/2014, Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang Thái và Thảo mang 2 gói nylon chứa 260g ma túy tổng hợp trước khách sạn T.Q. trên đường Nguyễn Công Hoan (phường 13, quận Bình Thạnh).

Mua bán ma túy để kiếm lời

Các bị cáo dẫn giải về trạm giam

Qua quá trình điều tra, đôi nam nữ này khai nhận, một ngày trước khi bị bắt, Thảo được 1 đối tượng tên Chung (không rõ lai lịch) đặt mua  2,8 lạng ma túy tổng hợp với giá 84 triệu đồng. Sau đó, Thảo gọi điện cho Thái để mua ma túy. Trưa hôm sau, Thái gặp và chở Thảo đến đường Cống Quỳnh (quận 1) gặp 1 nam thanh niên (không rõ lai lịch) để mua 2 gói ma túy với giá 77 triệu đồng. Sau khi nhận ma túy, Thảo gọi điện hẹn Chung ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) để nhận hàng.

Khi gặp nhau, Chung nói Thảo và Thái vào khách sạn T.Q. để thử hàng. Sau khi thử hàng và đồng ý mua, Chung nói cả hai đợi ở phòng để Chung đi lấy tiền. Khoảng 20 phút sau, đôi nam nữ xuống lấy xe mua đồ ăn. Khi cả 2 vừa ra khỏi cửa khách sạn thì bị bắt.

Tại phiên tòa hôm nay, cả hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội cần phải nghiêm trị để răn đe, nên đã tuyên phạt bị cáo Vũ Trọng Thái 17 năm tù, bị cáo Nguyễn Thu Thảo trong vai trò đồng phạm, tuy nhiên bị cáo này đang nuôi con nhỏ nên Tòa tuyên phạt 15 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua bán ma túy để kiếm lời