Mua 4 tép ma túy thấy Công an ném "hàng" bỏ chạy

Hoàng Thiên Lý| 06/07/2016 13:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có tiền mua ma túy sử dụng, Duy lấy đồng hồ đeo tay đưa cho Nhân đi cầm để mua 4 tép ma túy. Sau đó bị Công an phát hiện, Duy ném ma túy bỏ chạy hòng thoát thân nhưng đã bị khống chế bắt giữ.

Sáng 6/7, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa xử lưu động tại phường Vĩnh Thọ tuyên phạt bị cáo Trần Văn Duy (SN 1982, trú thôn Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) và Nguyễn Thành Nhân (SN 1990, trú thôn Nghiệp Thành, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh) mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 10h ngày 17/2/2016, trong khi tuần tra tại khu vực trước nhà số 641 đường 2/4, Vĩnh Thọ, Công an TP Nha Trang phát hiện Duy và Nhân có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân. Khi thấy tổ công tác, Duy ném xuống đất 4 tép ma túy rồi bỏ chạy.

Trên đường bỏ chạy, Duy tiếp tục ném xuống đất 1 bịch nilon bên trong có 2 tép ma túy. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi bắt giữ được cả hai.

Mua 4 tép ma túy thấy Công an ném

Bị cáo Duy và Nhân tại phiên tòa lưu động

Qua điều tra xác định, khoảng 9h cùng ngày Duy đến khu vực tổ 20 Trường Phúc, Vĩnh Phước, gặp 1 nam thanh niên tên Nhạc (chưa xác định) đổi 1 nhẫn kim loại bằng đồng lấy 2 tép ma túy rồi bỏ vào bịch nylon cất giấu trong túi quần.

Sau đó, Duy gặp Nhân, cả hai rủ nhau mua ma túy sử dụng, Duy lấy đồng hồ đeo tay đưa Nhân và nói với Nhân đi thế để lấy 4 tép ma túy. Nhân cầm đồng hồ đến khu vực Lầu 7 thuộc tổ 20 Trường Phúc gặp một người phụ nữ tên Trang (chưa xác định) thế và lấy 4 tép ma túy đem về đưa cho Duy. Duy cầm ma túy chở Nhân đi mua kim tiêm sử dụng thì bị bắt quả tang.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua 4 tép ma túy thấy Công an ném "hàng" bỏ chạy