Một nghi can trong vụ chém chết người ở ruộng ngô ra đầu thú

Như Loan| 26/03/2018 20:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều muộn ngày 26/3, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết đối tượng Trần Văn Phương (SN 1996, trú huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo cơ quan Công an, Phương được xác định là nghi can đã chém chết anh Đỗ Hoành Đ (SN 1991), trú tại huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) tại ruộng ngô trên địa bàn xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ vào chiều ngày 25/3.

Một nghi can trong vụ chém chết người ở ruộng ngô ra đầu thú

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 

Bước đầu, Công an huyện Phúc Thọ làm rõ, vào khoảng 15h ngày 25/3, Hoàng Kim Lương (SN 1980), trú huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) điều khiển xe ô tô chở theo 4 người gồm Trần Văn Phương (SN 1996), trú huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng); Nguyên Thế Anh (SN 1992), trú huyện Thạch Thất (Hà Nội) và Nguyễn Xuân Chiến (SN 1977), trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đi trên tỉnh lộ 421 thuộc địa phận xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) thì bị 1 nhóm khoảng 20 thanh niên chạy  xe máy sử dụng gạch, đá ném vào ô tô.

Thấy vậy, Lương tăng tốc bỏ chạy xuống đường rặng nhãn gần đó thì bị nhóm khoảng 10 nam thanh niên khác đứng chặn đầu xe. Tại đây, nhóm người đi cùng Lương xuống xe, lấy thuổng, xẻng, dao đuổi đánh lại các thanh niên trên khiến nhóm này bỏ chạy. Sau đó, nhóm của Lương đi xe ô tô về cửa hàng cầm đồ của Nguyễn Xuân Chiến ở xã Hiệp Thuận.

Ít phút sau, Nguyễn Thế Anh phát hiện khoảng 10 nam thanh niên đang cầm dao, kiếm tiến đến cửa hàng cầm đồ, trong số đó này có Đỗ Hoành Đ (SN 1991), trú tại huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).

Bất ngờ bị tấn công, Thế Anh đã gọi Chiến, Lương và một vài đối tượng khác dùng dao, kiếm đuổi đánh nhau với nhóm của Đ.

Nhóm của Đ. sau đó bỏ chạy ra tỉnh lộ 421. Khi đến gần 1 ruộng ngô thuộc xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), Đ. bị Phương dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu và người dẫn đến tử vong tại chỗ.

Gần 1 ngày sau khi gây án, Phương đến cơ quan Công an đầu thú.

 Hiện cơ quan Công an đang truy bắt những đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một nghi can trong vụ chém chết người ở ruộng ngô ra đầu thú