Tin địa phương

Mở rộng không gian kinh tế sau sáp nhập đơn vị hành chính

Trâm Trần 04/12/2025 - 16:35

Sau khi hệ thống đơn vị hành chính được sắp xếp lại từ tháng 7/2025, Đà Nẵng bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian kinh tế với quy mô rộng hơn, tạo dư địa phát triển mới cho đầu tư, sản xuất và dịch vụ.

Sự thay đổi địa giới không chỉ mang tính tổ chức mà còn mở đường cho việc hình thành các vùng động lực, kết nối hạ tầng và phát triển chuỗi giá trị liên vùng.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội tháng 11/2025, những chuyển động trong hoạt động đầu tư, thương mại và dịch vụ thời gian qua cho thấy thành phố đang tận dụng tốt không gian mới để điều chỉnh chiến lược phát triển.

Các dự án trọng điểm như cảng Liên Chiểu, các tuyến đường ven biển, đường vành đai và các khu đô thị mở rộng được triển khai đồng bộ hơn nhờ điều kiện mặt bằng và quy hoạch thống nhất. Điều này tạo thuận lợi cho thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, đặc biệt là vào các lĩnh vực công nghiệp, logistics và thương mại dịch vụ.

4-12-kinh-te-sau-sap-nhap11.jpg
Sự thay đổi địa giới không chỉ mang tính tổ chức mà còn mở đường cho việc hình thành các vùng động lực, kết nối hạ tầng và phát triển chuỗi giá trị liên vùng.

Sau sáp nhập, thành phố có thêm dư địa lớn để triển khai mô hình Khu thương mại tự do - trọng tâm được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về xuất khẩu, dịch vụ cảng và trung tâm tài chính. Không gian mới cho phép kết nối thuận lợi giữa khu vực cảng biển, khu công nghiệp và vùng sản xuất, góp phần hình thành chuỗi logistics khép kín.

Việc tổ chức hội nghị thu hút đầu tư vào Khu thương mại tự do trong tháng 11 thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quốc tế cho thấy lợi thế của thành phố sau khi mở rộng phạm vi phát triển.

4-12-kinh-te-sau-sap-nhap13.jpg
Không gian mới cho phép kết nối thuận lợi giữa khu vực cảng biển, khu công nghiệp và vùng sản xuất, góp phần hình thành chuỗi logistics khép kín.

Ở lĩnh vực dịch vụ, tác động của việc mở rộng không gian kinh tế thể hiện qua sự gia tăng mạnh của các ngành như bất động sản, giáo dục, y tế và nghệ thuật - giải trí. Lũy kế 11 tháng, doanh thu nhóm dịch vụ khác đạt hơn 50.770 tỷ đồng, tăng 42,1%.

Riêng bất động sản tăng gần 92% nhờ nhiều dự án đủ điều kiện mở bán và nguồn cung đa dạng tại các khu vực mới sáp nhập. Không gian rộng hơn giúp hình thành các khu đô thị mới, các tuyến dịch vụ ven biển và những trục thương mại hiện đại.

4-12-kinh-te-sau-sap-nhap12.jpg
Quá trình mở rộng không gian kinh tế sau sáp nhập đang góp phần định hướng lại mô hình phát triển theo hướng cân bằng, kết nối và hiệu quả hơn.

Trong lĩnh vực công nghiệp, việc mở rộng không gian quy hoạch giúp thu hút lực lượng lao động mới và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng quy mô sản xuất. Chỉ số sử dụng lao động công nghiệp tháng 11 tăng 5,4% so với cùng kỳ, phản ánh khả năng hấp thụ lao động tốt hơn của khu vực sản xuất trong bối cảnh nhu cầu tăng ở các ngành dệt, kim loại, cao su - plastic và điện tử.

Ở góc độ doanh nghiệp, sáp nhập đơn vị hành chính tạo điều kiện để đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý và đồng bộ hóa cơ chế đầu tư. Thành phố đã tổ chức các cuộc làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, pháp lý và nghĩa vụ tài chính - những vấn đề trở nên rõ nét hơn khi quy hoạch đô thị được mở rộng.

Việc rà soát thủ tục và cải thiện điều kiện đầu tư giúp nhiều doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ lưu trú - ăn uống và xây dựng.

4-12-kinh-te-sau-sap-nhap10.jpg
Sau khi hệ thống đơn vị hành chính được sắp xếp lại từ tháng 7/2025, Đà Nẵng bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian kinh tế với quy mô rộng hơn, tạo dư địa phát triển mới cho đầu tư, sản xuất và dịch vụ.

Theo đánh giá chung, quá trình mở rộng không gian kinh tế sau sáp nhập đang góp phần định hướng lại mô hình phát triển theo hướng cân bằng, kết nối và hiệu quả hơn. Việc gắn kết giữa không gian ven biển, khu vực phía Tây Bắc và các vùng đô thị trung tâm giúp tạo ra trục phát triển đa chiều, phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh và kinh tế biển.

Trong thời gian tới, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch tổng thể, ưu tiên quỹ đất cho công nghiệp sạch, công nghệ cao và các dự án hạ tầng dịch vụ trọng điểm. Không gian kinh tế được mở rộng là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng tăng khả năng thu hút đầu tư, đa dạng hóa ngành nghề và nâng cao chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mở rộng không gian kinh tế sau sáp nhập đơn vị hành chính