Kinh tế

Miền Trung – Tây Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng xanh năm 2026

Hải Nam 05/12/2025 - 17:11

Hội nghị Công Thương khu vực lần thứ XI diễn ra tại Đà Nẵng ngày 5/12 ghi nhận nỗ lực phục hồi sau thiên tai của 11 tỉnh, thành và thống nhất định hướng phát triển theo hướng xanh, số, hướng đến tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đánh giá năm 2025 là thời điểm đặc biệt, vừa là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2025, vừa là năm đầu triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp ở nhiều địa phương. Ông chia sẻ với những thiệt hại nặng nề do bão lũ và khẳng định phục hồi sản xuất sau thiên tai là nhiệm vụ ưu tiên của ngành.

1.png
Quang cảnh Hội nghị Công Thương khu vực lần thứ XI diễn ra tại Đà Nẵng

Dù chịu tác động của biến động kinh tế toàn cầu, khu vực vẫn duy trì nhiều điểm sáng: phối hợp quản lý nhà nước hiệu quả hơn, hoạt động xúc tiến thương mại – logistics sôi động, thị trường hàng hóa ổn định. Các mô hình liên kết vùng, chuỗi giá trị công nghiệp – thương mại đang dần hình thành, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng tốc.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt hạ tầng hư hỏng do thiên tai, chi phí đầu vào tăng và thị trường quốc tế khó lường. “Những thách thức này đòi hỏi địa phương phải sáng tạo trong điều hành và siết chặt hợp tác liên vùng để duy trì tăng trưởng bền vững,” Thứ trưởng Long nhấn mạnh.

Bộ Công Thương xác định ba nhiệm vụ trọng tâm: đánh giá toàn diện hoạt động ngành năm 2025; xây dựng mục tiêu 2026 với trọng tâm công nghiệp xanh, thương mại xanh, chuyển đổi số và liên kết vùng; đồng thời thiết lập diễn đàn kết nối giữa chính quyền – doanh nghiệp – nhà đầu tư.

2.png
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh khẳng định vai trò đầu tàu liên kết vùng

Theo Thứ trưởng, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030 là thách thức nhưng cũng là cơ hội để công thương khẳng định vai trò động lực phát triển của miền Trung – Tây Nguyên. Các địa phương cần đẩy mạnh cải cách thủ tục, nâng cấp logistics, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Riêng đối với TP Đà Nẵng, tại hội nghị đã cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư minh bạch và phát huy vai trò đầu tàu liên kết vùng, đóng góp vào năng lực cạnh tranh chung của miền Trung – Tây Nguyên, khẳng định vai trò đầu tàu liên kết vùng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh việc triển khai chính quyền đô thị hai cấp trong năm 2025 góp phần nâng cao hiệu quả quản lý năng lượng, thương mại và thị trường công nghiệp. “Hội nghị là dịp để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chuỗi giá trị mới và thúc đẩy phát triển công nghiệp – thương mại theo hướng bền vững, hiện đại”, ông nói.

3(2).jpg
Dù đối mặt biến động ngành công thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, khu vực duy trì tăng trưởng mạnh ở nhiều lĩnh vực như công nghiệp, thương mại điện tử, xuất khẩu, logistics.Riêng Đà Nẵng, ngành công t hương tiếp tục giữ vai trò chủ lực với: Tổng bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 134.500 tỉ đồng, tăng 17% so với 2024; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8–9%; Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,85 tỉ USD, tăng 10%.

Thành phố cũng đang thúc đẩy xây dựng khu thương mại tự do gắn với cảng Liên Chiểu và cảng hàng không, hướng mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Miền Trung – Tây Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng xanh năm 2026