Mâu thuẫn trong quán nhậu, kẻ chết người vào tù

Phương Nam| 29/12/2016 15:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xuất phát từ mâu thuẫn trong quán nhậu dẫn đến 2 nhóm thanh niên truy sát nhau khiến 1 người tử vong.

Ngày 29/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo gồm: Đỗ Văn Tây (SN 1987); Tô Mạnh Công (SN 1989) và Phạm Hoàng Phúc (SN 1995, cùng trú tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 1/2/2016, Công, Tây và Nguyễn Viết Tú (SN 1980) cùng ngồi uống rượu tại quán thịt chó của bà Phạm Thị Nê (SN 1962) ở TDP 2, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông.

Ngồi cạnh bàn nhậu của Công là bàn nhậu của anh Phạm Lê Quang Phong (SN 1990, trú tại TDP 3, thị trấn Krông Kmar), Nguyễn Hoàng Hiền (SN 1996) và Phạm Hoàng Phúc. Thấy bàn anh Phong, Hiền, Phúc góp tiền để trả tiền nhậu thì Công ở bàn bên cạnh nói có ý chê bai nên giữa Công và Phong có lời qua tiếng lại dẫn đến việc Phong cầm ly rượu hắt vào người Công.

Bực tức vì bị Phong hắt rượu vào người, Công liền đứng dậy lao vào dùng tay, chân đánh Phong. Phúc lập tức cầm một cái chén sứ ném trúng đầu Công làm Công chảy máu. Sau đó, được mọi người can ngăn nên 2 nhóm ra về.

Mâu thuẫn trong quán nhậu, kẻ chết người vào tù

Các bị cáo tại phiên tòa

Khi ra về, bực tức vì bị đánh nên Công cùng Tây đuổi theo Phong, Phúc để đánh trả thù. Phát hiện Công, Tây đuổi phía sau, Phong, Phúc chạy vào tiệm cửa sắt gần đó lấy mỗi người 1 cây sắt dài 1,4-1,8m rồi chạy ra đường. Lúc này, nhìn thấy Tây và Công đang đi trên xe máy, Công ngồi phía sau cầm 2 viên gạch đuổi theo nên Phong và Phúc chạy vào một quán cà phê của vợ chồng anh Tuấn (giáp với nhà của Công) để núp.

Do không tìm thấy Phong và Phúc nên Công và Tây cùng về nhà của Công để lấy tiền đi khâu vết thương. Lúc này cả hai nhìn thấy Phong và Phúc mỗi người cầm một cây sắt đứng ở khu vực phía sau quán cà phê ngay trước sân nhà mình nên Công chạy vào bếp của gia đình lấy 2 con dao thái lan.

Trong lúc Công cầm hai tay 2 dao chạy ra thì Tây chạy đến giật lấy một con dao rồi mỗi người cầm 1 con dao đuổi theo Phong và Phúc. Khi đuổi đến quán cà phê, Công cầm dao xông vào đánh nhau với Phúc thì bị Phúc cầm cây sắt đánh vào đầu làm chảy máu. Lúc này, Công giật cây sắt của Phúc, đồng thời cầm dao đâm 1 nhát trúng vào lưng khiến Phúc gục xuống đường.

Sau đó, Công tiếp tục lấy cây sắt đánh vào đầu Phúc. Thấy vậy, Phong liền xông vào dùng cây sắt đánh 1 cái trúng vào đầu Công khiến Công choáng váng phải ngồi xuống đường.

Lúc này, Tây chạy ra trước quán cà phê, nhìn thấy Phong cầm cây sắt đánh Công nên cầm dao lao vào đánh nhau với Phong liền bị Phong đánh trúng đầu và vai. Lập tức, Tây cầm dao đâm 1 nhát trúng vùng ngực trái làm Phong ngã xuống đường, Tây mất đà ngã theo, ngồi lên đùi Phong đồng thời Tây tiếp tục dùng dao đâm 1 nhát nữa trúng bụng Phong.

Ngay sau đó, cả 4 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông cấp cứu rồi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Do vết thương quá nặng Phong tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để cấp cứu. Đến ngày 3/2/2016, Phong tử vong.

Theo kết quả giám định thương tích, Phúc bị thương tích 24% (do Công gây ra); Công bị thương tích 12% (do Phúc gây ra); Tây cũng bị thương tích 3 % (do nạn nhân Phong gây ra).

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Tây 15 năm tù giam về tội giết người và cố ý gây thương tích; bị cáo Tô Mạnh Công 11 năm tù giam cũng về tội giết người và cố ý gây thương tích và bị cáo Phạm Hoàng Phúc 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn trong quán nhậu, kẻ chết người vào tù