Lười lao động, rủ nhau đi cướp giật tài sản

Hoàng Thiên Lý| 30/06/2015 14:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để kiếm tiền tiêu xài cá nhân không phải đi làm thợ, Tùng và Châu sử dụng xe máy của Châu đi tìm người có tài sản để cướp giật.

Sáng 30/6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt 2 bị cáo đều trú tổ 15, Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang là Võ Đắc Tùng (SN 1993, thợ nhôm) và Hoàng Ngọc Châu (SN 1992, thợ sơn nước) mỗi bị cáo 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Khoảng 22h30’ ngày 18/10/2014, phát hiện tại vòng xoay Mai Xuân Thưởng – Phạm Văn Đồng, anh Hồ Đắc Thắng đang chở chị Phạm Thị Ngọc Thanh trên xe máy, chị Thanh trên tay cầm một giỏ xách bên trong có 1 điện thoại di động Iphone 4S, số tiền 150.000 đồng và một số mỹ phẩm cá nhân. 

Cả hai điều khiến xe máy đuổi theo, khi đến khu vực trước khách sạn Nam Hồng, số 24 Phạm Văn Đồng, Tùng tăng ga áp sát để Châu ngồi sau giật giỏ xách của chị Thanh rồi cả hai bỏ chạy đến khu vực dốc gần nhà hàng Lan Hiếu, lục giỏ xách lấy 150.000 đồng còn lại vứt toàn bộ xuống sông. Theo định giá tổng giá trị tài sản bị cướp giật là 4.995.000 đồng.

Lười lao động, rủ nhau đi cướp giật tài sản

Bị cáo Châu và Tùng trước vành móng ngựa.

Ngoài ra, Tùng còn khai nhận, trước đó đã thực hiện 2 vụ cướp giật khác cùng với Châu và Bùi Anh Tiến đó là: Khoảng 19h45’ ngày 16/10/2014, Châu điều khiển xe máy chở Tùng khi đi qua khu vực cầu Hà Ra, đường 2-4, phát hiện 1 phụ nữ đang điều khiển xe máy phía trước cùng chiều hướng đi bến xe phía Bắc, trên xe có 1 giỏ xách, Châu điều khiển xe áp sát để Tùng ngồi sau giật rồi bỏ chạy vào khu vực cầu sắt phường Vĩnh Hiệp lục giỏ, thấy không có tài sản gì, cả hai vứt giỏ xách xuống chân cầu.

Tiếp đến, khoảng 19h45’ ngày 19/10/2014, Tùng điều khiển xe máy chở Tiến ngồi sau đi trên đường Trần Phú hướng từ cầu Trần Phú – Nha Trang.

Phát hiện 2 người phụ nữ điều khiển xe máy đi cùng chiều, trước giỏ xe có để 1 giỏ xách bên trong có số tiền 500.000 đồng, 1 điện thoại di động, lợi dụng khi xe đang dừng tại khu vực đèn giao thông đường Trần Phú – Lê Lợi, Tùng điều kiến xe máy áp sát để Tiến ngồi sau giật giỏ xách rồi bỏ chạy.

Cả hai lục giỏ xách lấy toàn bộ tài sản, rồi vứt giỏ xách tại khu vực cầu sắt. Số tiền có được cả hai chia nhau tiêu xài, điện thoại Tùng đem thế cho bà Võ Thị Vân Thanh, tại 116C, Cù Lao Trung, được số tiền 1 triệu đồng. Hai vụ này, hiện cơ quan cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ người bị hại, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lười lao động, rủ nhau đi cướp giật tài sản