Thứ Sáu, 29/3/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Luật Thủ đô
Chủ tịch TP Hà Nội có thể tổ chức các trợ lý ảo để giao tiếp với công dân
Nếu ứng dụng công nghệ, Chủ tịch TP Hà Nội có thể tổ chức các trợ lý ảo để giao tiếp với công dân; có bệnh viện điện tử, bệnh án điện tử, công dân thủ đô biết bệnh của mình và chọn cơ sở chữa bệnh, chỉ cần mở app ra là có thể giải quyết được...
Chính trị
Sửa luật phải giải quyết ô nhiễm môi trường, tắc đường cho Thủ đô
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, việc sửa Luật Thủ đô lần này phải giải quyết được tình trạng tắc nghẽn giao thông, vấn đề xử lý rác thải, ngập úng…
10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2023
Năm 2023, Thủ đô Hà Nội đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa, du lịch... Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội công bố.
ĐBQH: Không nên mở rộng lĩnh vực bị cắt điện, nước
Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), sáng nay (27/11), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị Ban soạn thảo chỉ nên áp dụng cắt điện, nước cho một số lĩnh vực thay vì mở rộng, vì sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân và người lao động.
Ngày mai, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)
Theo dự kiến, sáng mai (27/11), kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV tiếp tục với nội dung quan trọng, khi các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Luật Thủ đô sửa đổi sẽ thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân
Theo TS Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, những giải pháp chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực, được thiết kế trong dự thảo Luật Thủ đô kỳ vọng sẽ tạo ra các bước đột phá, trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế.
Sửa đổi Luật Thủ đô: Trao quyền chủ động cho địa phương phát triển
Dự thảo Luật Thủ đô có nhiều quy định mang tính đột phá để tạo cơ hội phát triển xứng tầm cho Hà Nội cũng như góp phần thúc đẩy liên kết và phát triển Vùng Thủ đô. Tuy nhiên, việc xây dựng luật không nằm ngoài tổng thể hệ thống pháp luật và không thay thế các luật khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Công Lý đã trao đổi với ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo đột phá phát triển giao thông công cộng
Theo dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi đang trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp 6 này, Hà Nội sẽ phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Đáng chú ý, Điều 40 Dự thảo Luật quy định từ thẩm quyền của chủ thể có thể phê duyệt kế hoạch đầu tư là HĐND thành phố Hà Nội đến các quy trình khác như huy động nguồn lực để phát triển đường sắt đô thị theo TOD, phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường sắt đô thị và các khu vực TOD...
Tạo điều kiện để Hà Nội phát triển đột phá từ luật
Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi với nhiều điểm mới, khi quy định, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, tăng tính chủ động cho Hà Nội. Nếu được Quốc hội thông qua sẽ có tác động rất lớn tới việc huy động, sử dụng nguồn vốn đầu tư, ngân sách phát triển Thủ đô. Báo Công lý đã có cuộc phỏng vấn TS. Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam về vấn đề này.
Xây dựng Luật Thủ đô theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”
Phát biểu thảo luận tại tổ về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) chiều 10/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt vì Hà Nội là một đô thị đặc biệt, đồng thời Hà Nội là Thủ đô của cả nước. Luật Thủ đô sửa đổi lần này cần phải thể chế hóa được Nghị quyết của Trung ương về vị trí, vai trò, định hướng, nhiệm vụ phát triển của Hà Nội để thúc đẩy, tạo động lực dẫn dắt Vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Kỳ vọng phát triển giao thông đô thị theo định hướng TOD
Hôm nay (10/11), dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) chính thức được trình ra Quốc hội. Một trong những chính sách mới quan trọng trong dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) là phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đang được nhiều người dân quan tâm.
Sửa Luật Thủ đô: Cần cụ thể hóa tối đa các cơ chế đặc thù
Sau 10 năm Luật Thủ đô 2012 đi vào cuộc sống, việc thực thi các cơ chế đặc thù được Luật quy định đã mang lại những kết quả tích cực trong xây dựng, phát triển Thủ đô. Tuy nhiên, đến nay Luật đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đòi hỏi cần phải sửa đổi.
Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội đảm bảo đúng tiến độ
Chiều 19/10, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo công tác tư pháp quý III/2023. Ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp chủ trì buổi họp báo.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Cần các cơ chế đặc thù để phát triển văn hóa, con người Hà Nội
Chính sách phát triển văn hóa, an sinh xã hội sẽ góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam; trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững...
Chủ tịch Quốc hội: Không hợp thức hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở
Cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại phiên họp thứ 26 UBTVQH sáng nay (20/9), các đại biểu đề nghị sửa luật này phải xử lý tình trạng quy hoạch treo và băm nát đô thị bằng nhà sai phép. Điều này gây hệ luỵ tập trung dân cư quá đông trong nội thành, công tác quản lý chưa nghiêm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận dự án Luật Thủ đô và Luật Đất đai
Đợt 2 phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 20/9. Luật Thủ đô, Luật Đất đai và 4 dự án luật khác sẽ được cho ý kiến.
Thường trực Ủy ban Pháp luật thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)
Sáng 15.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Tháo gỡ những "điểm nghẽn" để Hà Nội phát huy hết tiềm năng, thế mạnh
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Luật Thủ đô (sửa đổi) phải giúp Hà Nội giải quyết được những hạn chế, bất cập, đồng thời phải tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình phát triển để Hà Nội phát huy hết tiềm năng, thế mạnh.
Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Cần quy định đặc thù, vượt trội để Thủ đô phát triển
Ngày 1/8, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Sở Tư pháp TP.Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): 9 nhóm chính sách tạo thuận lợi cho Thủ đô phát triển
Hôm nay, họp báo Hội thảo khoa học "Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)" được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Trường Đại học Luật đồng tổ chức.
Luật Thủ đô (sửa đổi) phải giúp Hà Nội giải quyết được những hạn chế, bất cập
Chiều 14/7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) của Thành ủy đã làm việc với Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Hà Nội thảo luận, cho ý kiến về quy hoạch Thủ đô
Sáng 26/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 12, thảo luận, cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng. Hội nghị dự kiến diễn ra trong thời gian 1,5 ngày.
Xem thêm