Lợi dụng nhà vắng, giở trò đồi bại với bé gái 4 tuổi

Tuyến Trang| 11/11/2015 06:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang “hành sự” với bé gái 4 tuổi, đối tượng nghe tiếng bà nội gọi cháu nên dừng lại.

Ngày 10/11, HĐXX phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên Phạm Văn Linh (16 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) 8 năm tù vì tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, nhà của Linh ở xã An Trạch nhưng đến xã Định Thành làm thuê cho một chủ thầu xây dựng. Do thấy y hiền lành nên ông chủ thầu này đã xem Linh như con cháu trong nhà. Tuy nhiên, mọi người không ngờ là đối tượng lại đang tâm giở trò cầm thú với cháu gái chỉ mới lên 4 tuổi.

Lợi dụng nhà vắng, giở trò đồi bại với bé gái 4 tuổi

Phạm Văn Linh được dẫn giải đến phiên tòa

Chiều ngày 17/6, do thấy không có người lớn ở nhà nên Linh nảy sinh ý đồ làm chuyện đồi bại với bé gái cháu nội của chủ nhà (SN 2011). Lúc y đang "hành sự", nghe tiếng bà nội gọi bé nên phải dừng trò bỉ ổi lại.

Về phía bé gái, sau khi gặp đã kể lại cho bà nội nghe. Bà nội bé gái đã nói lại với người nhà, dẫn bị cáo đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, xét thấy tuổi đời của Linh còn nhỏ dại, đã thành khẩn khai báo nên HĐXX đã tuyên mức án 8 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lợi dụng nhà vắng, giở trò đồi bại với bé gái 4 tuổi