Đời sống

Lộ diện ứng viên ngồi ghế Chủ tịch TP Thanh Hóa

Thanh Phương 18/09/2023 - 17:34

Chiều 18/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ. Nhiều vị trí lãnh đạo sở, ngành, TP Thanh Hóa được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm được dư luận quan tâm.

Theo đó, ông Trần Anh Chung, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2020-2025 để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

trananhchung.jpg
Ông Trần Anh Chung

Ông Chung sinh ngày 5/7/1974, Thạc sỹ Kinh tế và có trình độ Cao cấp lý luận Chính trị, từng kinh qua các chức vụ Trưởng phòng Tài chính, Phó Chủ tịch UBND rồi Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn. Đến tháng 5/2019, ông Chung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, luân chuyển về làm Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó là Bí thư huyện Quảng Xương.

Bí thư huyện Nông Cống Nguyễn Quốc Tiến được điều động thay vị trí Bí thư huyện Quảng Xương.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Huy Triều, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ thành phố Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 17/9/2023.

Ông Trịnh Huy Triều (sinh năm 1972, quê quán ở xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) là thạc sĩ công trình xây dựng giao thông. Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Triều từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, Bí thư Thị uỷ Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn); Phó ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lộ diện ứng viên ngồi ghế Chủ tịch TP Thanh Hóa