Lĩnh án 20 năm tù vì giữ giùm ma túy

Quang Trung| 15/12/2022 14:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/12, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Lâm (SN 1980, ngụ TP. Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, đồng thời phạt bổ sung bị cáo 30 triệu đồng.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách quản lý về ma túy của nhà nước, nhận thức được hành vi mình sai trái nhưng vì thiếu tôn trọng pháp luật vẫn thực hiện, nhân thân xấu.

Theo cáo trạng, lúc 20 giờ 25 phút ngày 05/12/2021, tại trước nhà số 118 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, TP. HCM, Công an quận 5 kiểm tra hành chính đối với Giang Lưu Thành Bá. Qua kiểm tra, thu giữ trên baga xe gắn máy do Bá điều khiển có 01 túi giấy màu đỏ bên trong chứa 01 hộp nhựa đựng tổ yến, 01 gói nylon chứa tinh thể không màu. Bá khai đây là đường phèn, giám định không phải ma tuý.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của Giang Lưu Thành Bá, vào lúc 21 giờ 05 phút ngày 05/12/2021, Công an quận 5 kiểm tra hành chính chỗ ở của Huỳnh Thanh Lâm (số 31C/6 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, TP. HCM). Tại thời điểm kiểm tra có mặt Huỳnh Thanh Lâm và Nguyễn Thị Ngọc Loan (bạn gái của Lâm) đang ở tại nhà.

Qua kiểm tra, phát hiện bắt quả tang đối với Huỳnh Thanh Lâm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm: Trên tay vịn cầu thang có 01 gói nylon ghi chữ “Hủ tíu nam vang, Cung Đình”, bên trong chứa 99,8823 gam Methamphetamine.

Lúc 22 giờ 05 phút cùng ngày, Công an quận 5 tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huỳnh Thanh Lâm (số 31C/6 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, TP. HCM), thu giữ 01 hộp nhựa tròn bên trong chứa khối lượng 1,4304 gam. loại Ketamine, Methamphetamine, 01 đĩa thuỷ tinh chứa 0,8781 gam, loại Methamphetamine, 01 lọ thuỷ tinh bên trong chứa 0,4166 gam, loại Methamphetamine, tại lối đi ở cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 phát hiện 01 hộp nhựa có 595,43 gam, loại Ketamine, 01 hộp nhựa tròn bên trong chứa 73,1274 gam, loại Ketamine, Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Thanh Lâm khai qua bạn bè, Lâm quen biết với người tên Phương (không rõ lai lịch). Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 05/12/2021, Phương gọi điện thoại nhờ Lâm cất giữ giùm gói ma túy đá. Khoảng 20 phút sau, Giang Lưu Thành Bá đến nhà số 31C6 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, TP. HCM gặp Lâm. Bá nói với Lâm là Phương gửi đồ và để gói nylon màu xanh có ghi chữ "Hủ tíu nam vang, Cung Đình” để dưới sàn nhà, rồi điều khiển xe gắn máy chạy đi. Lâm mang vào nhà, kiểm tra bên trong có 01 gói ma túy đá, nên cất giấu tại tay vịn cầu thang tại tầng trệt.

bi-cao-huynh-thanh-lam-tai-phien-toa.jpg
Bị cáo Huỳnh Thanh Lâm tại phiên tòa

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an kiểm tra, bắt quả tang như trên. Riêng 01 lọ thủy tinh chứa ma túy đá thu tại phòng ngủ ở tầng 1 là Lâm mua của người thanh niên (không rõ lai lịch) tại khu vực quận 1 vào tháng 10/2021 để sử dụng.

Đối với các viên nén và các gói chứa chất bột, Lâm khai nhận là thuốc chữa bệnh do Lâm mua trên mạng Internet và khu vực tại quận 5 (không rõ địa chỉ). Sau khi mua về, Lâm đem cất giấu trong nhà để sử dụng.

Lời khai của Nguyễn Thị Ngọc Loan phù hợp với lời khai của Huỳnh Thanh Lâm. Việc Lâm cất giấu ma túy tại nhà Loan không biết và không tham gia, nên Cơ quan điều tra đã giải tỏa đối với Loan theo quy định.

Đối với Giang Lưu Thành Bá khai nhận: Năm 2018, khi học nghề tại tiệm sửa xe, địa chỉ số 198 Cư xá Đường Sắt, phường 11, quận 3, TP. HCM, Bá quen biết với Phương (không rõ lai lịch). Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 05/12/2021, Bá đến tiệm sửa xe tại số 198 Cư xá Đường Sắt chơi. Đến khoảng 20 giờ 00 phút cùng ngày, Phương treo vào baga xe gắn máy của Phương 01 túi giấy màu đỏ bên trong có 01 hộp nhựa đựng tổ yến, 01 gói nylon chứa tinh thể không màu và 01 gói nylon màu xanh ghi chữ “Hủ tíu nam vang, Cung Đình” và nhờ Bá mang 01 gói nylon có ghi chữ “Hủ tíu nam vang, Cung Đình” đến giao cho Huỳnh Thanh Lâm. Bá đồng ý, điều khiển xe gắn máy đi giao gói nylon màu xanh cho Lâm.

Sau đó, Bá đi về trả xe cho Phương thì bị Công an kiểm tra. Khi đưa gói nylon cho Lâm, Bá không biết bên gói nylon là ma túy. Quá trình điều tra xác minh, do không xác định được đối tượng tên Phương, Lâm khai Bá chỉ là người đến giao gói đồ do Phương gửi, không còn chứng cứ nào khác để xác định, nên chưa có đủ cơ sở để xử lý đối với Bá trong vai trò đồng phạm.

Kết quả xét nghiệm, Bá dương tính với chất ma túy nên công an đã xử phạt vi phạm hành chính Bá về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cáo trạng xác định, Huỳnh Thanh Lâm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với tổng khối lượng ma túy thu giữ khi bị bắt là 101,177 gam, loại Methamphetamine; 74,5578 gam, loại Ketamine, Methamphetamine; 595,43 gam, loại Ketamine; 1,1244 gam, loại Phenezepam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án 20 năm tù vì giữ giùm ma túy