Từ ngày 20/10 đến 2/11/2025, "Liên hoan Chèo toàn quốc 2025" sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, quy tụ gần 900 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ 11 đoàn nghệ thuật chèo chuyên nghiệp trên khắp cả nước.

Khán giả sẽ được thưởng thức 21 vở diễn được dàn dựng công phu, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh những giá trị đạo đức, nhân văn và khát vọng hướng thiện.
Gần 900 nghệ sỹ, diễn viên và nhạc công tham gia biểu diễn, mang đến cho công chúng yêu Chèo những tác phẩm đặc sắc, được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung tư tưởng lẫn nghệ thuật dàn dựng, thể hiện tâm huyết, tài năng và tinh thần lao động nghiêm túc của các đơn vị nghệ thuật trên cả nước.
Các đơn vị tham gia Liên hoan năm nay gồm: Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, Nhà hát Chèo Hưng Yên, Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn (Thanh Hóa), Nhà hát Lạc Hồng tỉnh Phú Thọ, Nhà hát Chèo Bắc Ninh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.
Liên hoan Chèo toàn quốc là hoạt động nghệ thuật quy mô toàn quốc, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức định kỳ 3 năm một lần, nhằm tổng kết, đánh giá chất lượng sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật Chèo của các đơn vị nghệ thuật trong cả nước.
Đây cũng là dịp tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Chèo - loại hình sân khấu dân tộc độc đáo, giàu bản sắc và giàu sức sống trong đời sống tinh thần người Việt.
Liên hoan cũng mang lại cơ hội để các nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công, đạo diễn, họa sỹ, biên đạo… thể hiện tài năng, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của sân khấu Chèo trong bức tranh chung của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển.
Theo Ban tổ chức, mỗi đơn vị tham gia 1 vở diễn. Trường hợp đơn vị nghệ thuật công lập có nhiều đoàn, vở diễn có thể đăng ký tham gia Liên hoan tương ứng với số đoàn.

Mỗi vở diễn có thời lượng từ 90 phút đến 120 phút không tính thời gian giải lao (nếu có). Nghệ sĩ, diễn viên đóng vai chính, thứ chính không tham gia quá 2 vở diễn tại Liên hoan.
Các vở diễn phải có chủ đề tư tưởng và nội dung rõ ràng. Đề cao cái đẹp và giá trị nhân văn, mang tính dự báo, có tác động tích cực tới đời sống xã hội, nhận thức của khán giả yêu nghệ thuật và mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng và phát triển con người toàn diện.
Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Tác phẩm đạt tính thẩm mỹ cao, có sự tìm tòi sáng tạo mới về nghệ thuật thông qua cách xử lý kỹ thuật diễn xuất của diễn viên trên các nguyên tắc cơ bản, đặc trưng của loại hình nghệ thuật Chèo. Sức sáng tạo của các thành phần tham gia vở diễn phải có tính thống nhất, tạo nên vở diễn hoàn chỉnh, đồng nhất về phong cách.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, đường Nguyễn Thị Định, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh - vùng đất giàu truyền thống văn hoá, nghệ thuật truyền thống, hy vọng Liên hoan sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Liên hoan còn là dịp để công chúng có cơ hội thưởng thức những vở diễn đặc sắc, đầy sức sống, được sáng tạo trên nền tảng nghệ thuật truyền thống nhưng mang hơi thở của thời đại, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần nhân dân, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.
Từ mảnh đất Kinh Bắc những làn điệu Chèo ngân vang sẽ tiếp tục nối dài mạch nguồn văn hóa Việt, góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị truyền thống, bồi đắp tâm hồn, nhân cách và bản sắc của con người Việt Nam trong thời đại mới.