Văn hóa - Du lịch

Khai hội Đền thờ Khúc Thừa Dụ năm 2026

Vũ Ba 02/09/2026 16:07

Ngày 2/9, tại Đền thờ Khúc Thừa Dụ (TP. Hải Phòng) diễn ra Lễ hội truyền thống năm 2026, tưởng niệm 1.119 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ và công bố quyết định là điểm du lịch.

Dự khai hội Đền thờ Khúc Thừa Dụ có Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Thành Phố, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 12; ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng; đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo xã Khúc Thừa Dụ và đông đảo nhân dân, du khách.

img_6319.jpeg
Các đại biểu dự khai hội Đền thờ Khúc Thừa Dụ năm 2026.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch UBND xã Khúc Thừa Dụ khẳng định: Lễ hội là dịp để địa phương, Hội đồng Gia tộc họ Khúc Việt Nam và nhân dân thành kính tưởng niệm Anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ - người có công mở đầu công cuộc giành và củng cố nền tự chủ của dân tộc vào đầu thế kỷ X; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ.

Theo diễn văn khai mạc, năm 905, trong bối cảnh nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ đã lãnh đạo nhân dân chiếm thành Tống Bình, từng bước xác lập quyền tự chủ trên thực tế. Năm 906, ông được nhà Đường phong là Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ, Đồng bình chương sự. Sau khi ông qua đời năm 907, Khúc Hạo kế tục sự nghiệp, tiến hành nhiều cải cách về hành chính, hộ tịch, thuế khóa, lao dịch và tổ chức xã hội. Sau đó, Khúc Thừa Mỹ tiếp tục sự nghiệp của cha và ông.

img_6318.jpeg
Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng trao Quyết định công nhận Di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Khúc Thừa Dụ là điểm du lịch cho địa phương.

Có thể thấy, những đóng góp của ba đời họ Khúc đã tạo tiền đề quan trọng cho quá trình củng cố nền tự chủ của dân tộc trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo.

Trải qua hơn một nghìn năm, những dấu ấn về họ Khúc tiếp tục được gìn giữ trên vùng đất Cúc Bồ. Trong đó, Đền thờ Khúc Thừa Dụ được xây dựng, bảo tồn cùng không gian đình, làng và các giá trị văn hóa truyền thống, trở thành địa chỉ giáo dục lịch sử, truyền thống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.

Ngày 21/8/2026, UBND TP. Hải Phòng ban hành Quyết định số 3335/QĐ-UBND công nhận Di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Khúc Thừa Dụ là điểm du lịch. Đây là một dấu mốc mới nhằm ghi nhận và khẳn định những giá trị của di tích Đền thờ Khúc Thừa Dụ.

Việc được công nhận là điểm du lịch tạo thêm cơ sở để xã Khúc Thừa Dụ nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; từng bước kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với hoạt động tham quan, trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử, văn hóa của nhân dân và du khách.

img_6323.jpeg
Ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch UBND xã Khúc Thừa Dụ phát biểu khai mạc lễ hội.
img_6322.jpeg
Các hoạt động, nghi lễ tại khai mạc lễ hội Đền thờ Khúc Thừa Dụ.

Ngay sau lễ khai hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi như biểu diễn múa rối nước Hồng Phong, giải pháo đất giữa các thôn trên địa bàn xã và giải bóng chuyền hơi nữ.

Trước đó, trong ngày 31/8 và 1/9, lễ hội đã diễn ra nhiều nghi lễ truyền thống và các hoạt động như hội thi gói bánh chưng, giải cờ tướng mở rộng, bóng chuyền hơi nam, giao lưu văn nghệ và chương trình bắn pháo hoa chào mừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Khai hội Đền thờ Khúc Thừa Dụ năm 2026