Lễ viếng, mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nhiều nước

Nhóm PV| 04/05/2019 09:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong ngày 3/5, nhiều quốc gia trên thế giới như: Cộng hoà Séc, Italy, Hoa Kỳ, Mexico, Argentina... đã tổ chức Lễ viếng, mở sổ tang để bày tỏ niềm thương tiếc đối với nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Ngày 3/5, tại thủ đô Prague, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức mở sổ tang và lễ viếng, tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn đã thay mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đọc điếu văn, trong đó nhấn mạnh: “Đại tướng Lê Đức Anh là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đại tướng mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.”

Đại diện Bộ Ngoại giao Séc và các cơ quan đại diện ngoại giao Cuba, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Slovakia, Bồ Đào Nha, Amernia, Vatican, Iran, Palestine, Libya... cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam, các hội đoàn thể, du học sinh Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã đến viếng và ghi sổ tang bày tỏ tình cảm tiếc thương và chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như Đại tướng Lê Đức Anh.

Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc Martin Klepetko ghi trong sổ tang “Thay mặt Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, tôi xin bày tỏ lòng thành kính tới nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, một chiến sỹ anh hùng trong những thời khắc quan trọng và khó khăn của đất nước Việt Nam đã cống hiến cho nền hòa bình trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Xin cầu chúc cho nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi an nghỉ!”

Trong khi đó, Đại sứ Cuba tại Cộng hòa Séc Danilo Alonso Mederos xúc động viết: "Nhân danh nhân dân và Chính phủ cách mạng Cuba, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh, một chiến sĩ anh hùng đã cống hiến trọn đời cho cuộc đấu tranh vì một Việt Nam 100 lần tươi đẹp hơn và một thế giới tốt đẹp hơn".

Lễ viếng, mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nhiều nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

* Cùng ngày 3/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tổ chức Lễ viếng và mở Sổ tang tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh với sự tham gia của cán bộ, nhân viên, thân nhân gia đình các cơ quan đại diện Việt Nam tại Italy.

Tại Rome, trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ đã bày tỏ lòng thành kính với Đại tướng Lê Đức Anh, đồng thời khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng là tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Theo Đại sứ, đồng chí Lê Đức Anh là nhà chính trị và ngoại giao có tầm chiến lược đã góp phần to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mở đường cho sự phát triển của Việt Nam ngày nay.

Ngay sau lễ viếng của tập thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Italy, đại diện chính phủ, Bộ Ngoại giao Italy, đại sứ các nước tại Italy như Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Thái Lan và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Italy cũng đã đến viếng và ghi sổ tang tại trụ sở Đại sứ quán.

Đại sứ quán Việt Nam tại Italy sẽ tiếp tục mở sổ tang và đón tiếp các cá nhân, tổ chức, cộng đồng người Việt Nam tại Italy, đại diện các cơ quan, chính quyền sở tại cũng như các phái đoàn ngoại giao đến viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh đến hết ngày 4/5.

* Cũng trong ngày 3/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ viếng, mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nhiều nước

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã xúc động và thành kính đọc lời tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. (Ảnh: Đại Thắng/TTXVN)

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã xúc động và thành kính đọc lời tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; nhấn mạnh lúc sinh thời, cùng với tập thể Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại với tầm nhìn chiến lược, trong đó có những quyết định then chốt trong thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Đại diện các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ, các tổ chức đoàn thể và các Cơ quan đại diện ngoại giao tại Washington D.C đã đến viếng và ký sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, trong đó có quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Susan Parker-Burns; Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Sean Lawler, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á Bộ Quốc phòng Chris Johnstone; Đại sứ, đại biện các nước Lào, Brunei, Myanmar, Philippines, Malaysia và các nước khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); đại diện đại sứ quán các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga...; lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu và bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Washington D.C.

Thay mặt Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Susan Parker-Burns gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt những bước tiến quan trọng tiến tới hòa giải, thiết lập quan hệ hợp tác, tạo nền tảng quan trọng cho quan hệ tốt đẹp của hai nước ngày hôm nay.

Thay mặt Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á Chris Johnstone gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời bày tỏ trân trọng tầm nhìn của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đối với tương lai tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thay mặt chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại sứ Khamphan Anlavan bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Việt Nam, người bạn thân thiết của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, đồng thời chia sẻ sự mất mát lớn lao này của dân tộc Việt Nam.

Trong sổ tang, bà Ann Mills-Griffiths, Chủ tịch Hiệp hội các gia đình tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ bị mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (POW/MIA) viết Chủ tịch Lê Đức Anh là người đã có đóng góp to lớn trong việc xây dựng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có việc ủng hộ và thúc đẩy chính sách nhân đạo của Việt Nam đối với công tác POW/MIA, góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ, đại diện các nước; lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và bà con người Việt đã ghi sổ tang bày tỏ sự kính trọng nguyên Chủ tịch Lê Đức Anh và chuyển lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến và tới Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh những cống hiến to lớn của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam.

* Tại Ottawa, ngày 3/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Đức Hòa và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Đức Hòa viết trong sổ tang: "Tổ quốc và nhân dân luôn ghi công những đóng góp to lớn của đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, vị tướng tài ba, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, trong sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc giành độc lập, tự do, xây dựng và phát triển đất nước."

Đại diện các nước trong đoàn ngoại giao tại Ottawa (Cuba, Indonesia, Ấn Độ, Kazakhstan, Myanmar, Mông Cổ, Moldova, Nepal…), các cơ quan chính phủ Canada, bà con kiều bào, và các bạn bè Canada đã đến viếng và ký sổ tang, bày tỏ chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và gia quyến Đại tướng Lê Đức Anh.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vancouver đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Đông đảo bà con kiều bào đã đến viếng và bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của đồng chí đối với Việt Nam, cũng như đối với việc củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

*Tại Buenos Aires, ngày 3/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ Đặng Xuân Dũng đã điểm lại quá trình hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc trước đây, và công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước sau này, cũng như vai trò thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Trong không khí trang nghiêm, toàn thể cán bộ, nhân viên và gia đình trong cơ quan đại diện Việt Nam tại Argentina đã dành một phút mặc niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Đại sứ Đặng Xuân Dũng đã thay mặt tập thể cán bộ Đại sứ quán ghi vào sổ tang bày tỏ nỗi tiếc thương và tri ân đối với nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, người Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và nhân dân Việt Nam với nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì độc lập, tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Trong thời gian mở sổ tang, đông đảo đại diện của cơ quan ban ngành nước sở tại, Đảng Cộng sản Argentina, Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam và bạn bè Argentina, cùng các Đại sứ và Trưởng Cơ quan đại diện nhiều nước trong đoàn ngoại giao, trong đó có Cuba, Mexico, Colombia, Guatemala, Venezuela, Malaysia, Philipine, Đức, Ai Cập, Indonesia, Thái Lan, Palestine… đã tới chia buồn và bày tỏ sự cảm thông với Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước mất mát to lớn này.

* Ngày 3/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tại thủ đô Mexico City.

Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương, thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình, và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đã bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh; đồng thời tóm tắt tiểu sử, quá trình hoạt động cũng như điểm lại những công lao to lớn của Đại tướng Lê Đức Anh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương nêu bật tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, chiến sỹ cách mạng trung kiên, nhà lãnh đạo tài ba của Đảng, Nhà nước và Quân đội và khẳng định Chủ tịch sẽ mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Ngay sau lễ viếng của cán bộ và nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mexico, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước sở tại cũng đã đến ghi sổ tang ở trụ sở Đại sứ quán.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Ngoại giao Mexico, các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán của nhiều nước tại Mexico, các chính đảng, đã đến viếng và ghi sổ tang bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, gửi lời chia buồn và khẳng định tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ viếng, mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nhiều nước