An ninh trật tự

Lập Facebook giả công ty xổ số để lừa đảo

Thanh Phương 15/12/2023 - 21:39

Hai đối tượng ở Thừa Thiên Huế lập Facebook mang tên công ty xổ số. Sau đó sử dụng các nick ảo vào bình luận, nhấn like, câu view, chạy quảng cáo, đồng thời để lại số điện thoại trên “tường” trang Facebook để khi người chơi có nhu cầu sẽ nhắn tin, kết bạn Zalo bán số lô, đề ảo.

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 15/12, Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, đã xác lập chuyên án đấu tranh và bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Đăng Luýt, sinh năm 2002 ở phường Hương An, TP. Huế và Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 2004 ở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng…

doituonglua.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lập Facebook lấy tên “Cty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô – 53E, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội”. Sau đó sử dụng các nick ảo vào bình luận, nhấn like, câu view, chạy quảng cáo, đồng thời để lại số điện thoại trên “tường” trang Facebook để khi người chơi có nhu cầu sẽ nhắn tin, kết bạn Zalo. Khi có người kết bạn, nhắn tin qua Zalo, các đối tượng sẽ tư vấn, cam kết cấp số lô, số đề đảm bảo chính xác 100% và đưa ra các gói phí để người chơi lựa chọn có giá từ 5 triệu đến 30 triệu đồng.

Khi người chơi đồng ý mua gói nào thì chuyển tiền qua tài khoản do các đối tượng cung cấp. Sau đó, các đối tượng sẽ nhắn cho người chơi một số bất kỳ. Đến giờ quay thưởng, các đối tượng sẽ theo dõi số đã cung cấp cho người chơi. Nếu trúng thưởng, các đối tượng sẽ gọi điện yêu cầu người chơi chuyển thêm tiền “lộc” và tiếp tục tư vấn cho người chơi mua số vào ngày hôm sau.

Trường hợp số được cấp cho người chơi không trúng thưởng, các đối tượng sẽ lấy lý do có thanh tra kiểm tra đột xuất nên hủy số và cấp bù số vào ngày hôm sau. Nếu hôm sau, số cấp bù vẫn không trúng, người chơi yêu cầu trả lại tiền thì đối tượng sẽ chặn liên lạc.

Với thủ đoạn lừa đảo trên, Nguyễn Đăng Luýt và Nguyễn Văn Đạt đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 21 người với tổng số tiền chiếm đoạt 192 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lập Facebook giả công ty xổ số để lừa đảo