Lê giỗ lần thứ 233 Hoàng đế Quang Trung diễn ra trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của vị Anh hùng dân tộc và các tướng sĩ nhà Tây Sơn.
Ngày 20/9 (nhằm ngày 29/7 âm lịch), tỉnh Gia Lai tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025) tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn).
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các xã, phường trong tỉnh.
Về phía lực lượng vũ trang có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Sư đoàn 2 thuộc Quân khu 5, Lữ đoàn pháo binh 368 thuộc Quân khu 5, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực…
Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân đã dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung và dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt nhằm bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vị Anh hùng dân tộc Quang Trung-Nguyễn Huệ trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Ngay sau Lễ dâng hoa, dâng hương, Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung được tổ chức với các nghi thức truyền thống tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau.
Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ thứ XVIII gắn liền với sự nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, mà tiêu biểu là Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng song toàn, người đã đưa phong trào Tây Sơn từ cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
Từ một tướng lĩnh tài ba bách chiến, bách thắng, Quang Trung - Nguyễn Huệ đã trở thành vị anh hùng dân tộc, một thiên tài quân sự, đã đánh đổ các thế lực phong kiến các cứ Lê - Trịnh - Nguyễn, xóa bỏ ranh giới Sông Gianh chia cắt đất nước trên 200 năm, quét sạch 5 vạn quân Xiêm với chiến công Rạch Gầm - Xoài Mút vang dội mà đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Quang Trung - Nguyễn Huệ không chỉ là nhà quân sự thiên tài mà còn là nhà chính trị lỗi lạc với nhiều chính sách chiêu hiền, đãi sĩ, thu phục nhân tâm, bang giao hữu nghị với các nước láng giềng trong công cuộc xây dựng đất nước.
Hoàng đế Quang Trung băng hà vào ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý 1792, để lại biết bao hoài bão, ước mơ còn dang dở. Với chính nghĩa sáng ngời, tài năng và đức độ cao cả, Quang Trung - Nguyễn Huệ đã ghi vào lịch sử dân tộc một trang vàng chói lọi. Sự nghiệp của Nhà Tây Sơn mà đỉnh cao là thiên tài quân sự Quang Trung - Nguyễn Huệ là khúc ca hùng tráng của dân tộc ta.