Lần thứ 3 trả hồ sơ vụ án lừa đảo tại Công ty Tâm Mặt Trời

Lê Hoàng| 22/01/2016 16:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 21/1, TAND TP. HCM đã tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư Tâm Mặt Trời (trụ sở tại quận 1, TP.HCM) gây xôn xao dư luận. Trước đó, tòa đã 2 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, cuối năm 2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an nhận được nhiều đơn thư công dân ở nhiều địa phương tố giác Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời đã sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. C45 vào cuộc, khởi tố Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1981, TP.HCM), Đỗ Văn Hiền (SN 1976, Bình Dương) và Lê Văn Đình (SN 1983, Lâm Đồng), Thiên Sanh Trí (SN 1971, TP.HCM) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 9-2009, Vũ, Hiền và Đình đứng ra thành lập Công ty cồ phần đầu tư Mặt Trời, sau đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời. Mục đích các bị cáo sáng lập công ty nhằm để đăng ký mạng xã hội trực tuyến, lập trang website www.emt... và tạo ra các tài khoản là “gian hàng ảo”, giống như "sàn giao dịch thương mại điện tử" bán cho các khách hàng để thu tiền.

Mặc dù Công ty không được Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử, nhưng Vũ, Hiền, Đình đã quảng cáo các “gian hàng” là sàn giao dịch thương mại điện tử, có nhiều lợi ích để các khách hàng tin tưởng đầu tư mua.

Lần thứ 3 trả hồ sơ vụ án lừa đảo tại Công ty Tâm Mặt Trời

Bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ và đồng phạm tại tòa

Từ tháng 01/2012, mỗi “gian hàng ảo” được bán với giá 6.000.000 đồng/gian. Tại CQĐT, các bị cáo khai nhận: Công ty bán ra tổng số 23.348 gian hàng và thu được tổng số tiền là 121,7 tỷ đồng.

Với thủ đoạn dụ khách hàng “nâng cấp hội viên” thành từng cấp 1-2-3 tùy vào số tiền “đầu tư”, Vũ và các đồng phạm khiến nhiều người nhẹ dạ móc hầu bao. Cáo trạng quy kết bị cáo chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng chia nhau, trong đó Vũ hưởng 2,5 tỷ đồng, Hiền hưởng 2,7 tỷ đồng, Đình hưởng 2,6 tỷ đồng, Trí hưởng 685 triệu đồng.

Đối tượng liên quan trong vụ án là Nguyễn Tuấn Minh - Giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời điều hành miền Bắc từ tháng 8/2009 đến 17/5/2011. Minh đã lôi kéo các “hội viên” của Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời ở phía Bắc để thành lập Công ty mua bán trực tuyến MB24, do Minh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Ngày 07/8/2012, Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội khởi tố bị can để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Minh đã nhanh chân trốn thoát và hiện đang bị truy nã.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần thứ 3 trả hồ sơ vụ án lừa đảo tại Công ty Tâm Mặt Trời