Tin địa phương

Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá

S.H 10/10/2025 - 13:43

Sáng 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 498 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 124.000 đảng viên toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự và chỉ đạo Đại hội.

hinh-dau.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại Đại hội.

Cùng dự còn có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy...

bi-thu.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Lâm Đồng cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Lâm Đồng quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và của cả nhiệm kỳ; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh lâm Đồng.

doanchutich-2-.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệt liệt chào mừng 498 đại biểu, được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 124.000 đảng viên; là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, ý chí, nguyện vọng, niềm tin của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về dự đại hội.

Với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Đại hội tập trung hoàn thành các nội dung như: Tổng kết, đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Bình Thuận lần thứ XIV và Đắk Nông lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); đánh giá kỹ, rõ, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những khuyết điểm, yếu kém; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc xác định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của tỉnh trong 5 năm tới và giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu cần tiếp tục thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

bieu-quyet.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bối cảnh quốc tế và khu vực thay đổi nhanh chóng, khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của tổ chức, người dân, doanh nghiệp, nhưng đây cũng là nhiệm kỳ đầy ắp những sự kiện trọng đại và đã xác lập được nhiều dấu mốc quan trọng mà từ trước đến nay chưa từng có.

Lâm Đồng đã tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các 2 cấp; với ý chí, khát vọng phát triển, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng bộ và nhân dân 3 tỉnh (Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông) đã đoàn kết, nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để đạt được những kết quả khá toàn diện, trọng tâm là giữ vững ổn định chính trị - xã hội; kinh tế tiếp tục phát triển, quy mô, chất lượng nền kinh tế được nâng lên theo hướng bền vững; sản xuất nông nghiệp tiếp tục thích ứng với thị trường, các thương hiệu nông sản phẩm của tỉnh được xây dựng, sản xuất theo chuỗi giá trị, dần khẳng định vị trí tại các thị trường trong và ngoài nước; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết: Kết quả trên có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ, hướng dẫn của các Ban đảng, bộ, ngành Trung ương; đặc biệt là các Nghị quyết, chủ trương của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư lãnh đạo đã khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện Cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy; đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Vì thế, Đại hội lần này đã đưa ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025-2030 là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

bieu-quye-phien-tru-bi-lam-dong-16572967.jpg
Đại biểu dự Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng đặt ra cho nhiệm kỳ mới 25 chỉ tiêu; trong đó, tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người từ 6.700 đến 7.500 USD. Kinh tế số chiếm 25-30% GRDP, kinh tế tư nhân đóng góp 78% GRDP.

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 7%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 34-35% GRDP. Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước tăng 10–12%/năm, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Tiếp tục đầu tư các dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, cao tốc đường bộ Dầu Giây - Liên Khương, Nha Trang - Liên Khương, Gia Nghĩa - Phan Thiết, Gia Nghĩa - Chơn Thành. Thu hút các dự án đầu tư nhà máy tuyển bauxite và chế biến alumin, nhôm và các sản phẩm từ nhôm, năng lượng tái tạo, các khu công nghiệp…

Những mục tiêu trên chính là quyết tâm chính trị của Đại hội và của Đảng bộ, vừa là kỳ vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và là nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tin tưởng, giao phó cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng phải quyết tâm thực hiện trong thời gian tới; góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá