Tòa tuyên án

Lạc lối giữa những lời mời gọi mùa cận Tết

Mạnh Hùng 16/02/2026 - 15:25

Từ mong muốn kiếm tiền dịp cuối năm, Điêu Chính Đức - một thanh niên người dân tộc Thái đã tin lời người lạ trên mạng xã hội và phải trả giá bằng bản án 10 năm tù. Phiên tòa là lời nhắc nhở về sự tỉnh táo trước những cám dỗ tưởng chừng dễ dàng.

phao-no.jpg
Hội đồng xét xử trong vụ án.

Mới đây, TAND Khu vực 3 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử lưu động với bị cáo Điêu Chính Đức (SN 2005, dân tộc Thái, trú tại xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên) về tội "Buôn bán hàng cấm". Phiên tòa xét xử bị cáo Điêu Chính Đức đã thu hút sự quan tâm bởi bị cáo còn rất trẻ, phạm tội chỉ vì mong muốn có việc làm và thu nhập.

Từ giấc mơ kiếm tiền đến bản án 10 năm tù

Theo nội dung vụ án, do có nhu cầu tìm việc làm, Đức đã truy cập mạng xã hội và thấy thông tin tuyển nhân viên làm tại quán karaoke. Khi liên hệ, một người tự xưng tên Quang đã sử dụng tài khoản Zalo “Ktv Karaoke” trao đổi công việc, thỏa thuận mức lương 12 triệu đồng/tháng, bao ăn ở. Tin tưởng, Đức đồng ý và bắt xe từ Điện Biên xuống Hải Phòng để nhận việc.

Tuy nhiên, khi đến nơi, quán karaoke chưa hoàn thiện nên Quang đưa cho Đức 1,5 triệu đồng để thuê nhà nghỉ và chờ đợi. Trong thời gian này, Quang tiếp tục liên hệ và giới thiệu một người đàn ông cần thuê Đức làm việc vài ngày. Tin tưởng, Đức đồng ý gặp người này.

Người đàn ông sau đó rủ Đức đi bán pháo nổ tại Hà Nội, hứa chia 20 triệu đồng nếu giao dịch thành công. Dù biết pháo nổ là hàng cấm, Đức vẫn đồng ý vì mong muốn có tiền nhanh.

Theo thỏa thuận qua tài khoản Zalo “Lạc Trôi”, Đức cùng người đàn ông thống nhất bán 200 kg pháo với giá 100 triệu đồng. Tối 21/1/2026, Đức cùng người này đến khu vực khu công nghiệp Nam Sách nhận 9 thùng carton chứa pháo, sau đó thuê taxi chở về Hà Nội để giao hàng.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi Đức và người đi cùng dỡ số thùng pháo xuống vỉa hè trước số nhà 19 Mạc Thị Bưởi để chờ người mua thì lực lượng Công an phường phát hiện dấu hiệu nghi vấn và tiến hành kiểm tra.

Tại chỗ, Đức khai nhận số hàng là pháo nổ mang đi bán. Kết quả giám định xác định 523 quả pháo hình trụ tròn có tổng khối lượng hơn 200kg đều là pháo nổ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng không đủ căn cứ xác định danh tính đối tượng tên Quang và những người liên quan do thông tin hạn chế, tài khoản Zalo,… không đủ dữ liệu xác minh.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt nhưng vẫn cần mức án nghiêm để răn đe.

tuyen-an.jpg
Toàn cảnh phiên tòa.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 10 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Đừng đánh đổi tương lai vì lợi nhuận trước mắt

Chia sẻ với PV Báo Công lý, Thẩm phán Bùi Trung Tuyến - người trực tiếp xét xử vụ án cho biết qua thực tiễn xét xử khẳng định rằng buôn bán pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn xã hội.

Theo Thẩm phán, pháo nổ là mặt hàng thuộc danh mục cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép. Tuy nhiên, vào dịp cận Tết, do tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập hoặc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trái phép, nhiều người vẫn bất chấp quy định để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, bị cáo nhận thức rõ hành vi là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện vì mục đích vụ lợi. Hành vi không chỉ vi phạm hành chính mà đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thẩm phán nhấn mạnh pháo nổ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, nếu xảy ra sự cố có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đặc biệt tại khu dân cư đông đúc. Vì vậy, việc xử lý nghiêm minh các hành vi buôn bán hàng cấm là yêu cầu tất yếu nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Ông cho biết nguyên tắc cao nhất trong hoạt động xét xử là thượng tôn pháp luật, khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội. Khi giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử đã xem xét đầy đủ chứng cứ, làm rõ nguồn gốc số pháo, mục đích buôn bán cũng như vai trò của bị cáo.

Đối với những bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, pháp luật cho phép xem xét giảm nhẹ nhằm thể hiện tính nhân văn. Tuy nhiên, sự khoan hồng không thể làm giảm tính nghiêm minh cần thiết, nhất là trong bối cảnh tình trạng buôn bán pháo nổ gia tăng vào dịp cuối năm.

Đặc biệt, Thẩm phán Bùi Trung Tuyến bày tỏ nhiều trăn trở khi thực tế xét xử cho thấy không ít bị cáo trong các vụ án ma túy và buôn bán pháo nổ là người dân tộc thiểu số.

Theo ông, nhiều người do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu việc làm ổn định hoặc nhận thức pháp luật còn hạn chế nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia vào các đường dây phạm tội. Có người chỉ vì vài triệu đồng tiền công mà phải trả giá bằng nhiều năm tù, để lại nỗi đau cho gia đình và tương lai bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông chia sẻ: điều đáng tiếc là khi đứng trước bục khai báo, nhiều bị cáo mới nhận ra sai lầm nhưng đã quá muộn. Một quyết định sai lầm trong thời gian ngắn có thể dẫn đến hậu quả kéo dài nhiều năm, không chỉ bản thân người phạm tội chịu thiệt thòi mà gia đình, người thân cũng bị ảnh hưởng.

Thông qua mỗi bản án, Tòa án không chỉ xử lý trách nhiệm của cá nhân mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng tới xã hội rằng mọi hành vi buôn bán hàng cấm đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.

Thẩm phán nhấn mạnh: đừng vì lợi nhuận trước mắt mà đánh đổi tương lai của bản thân và sự bình yên của gia đình. Buôn bán pháo nổ có thể mang lại khoản tiền nhất định nhưng cái giá phải trả là án tù, án tích và những hệ lụy lâu dài.

Một cái Tết vui tươi phải là cái Tết an toàn, mọi người hạnh phúc. Niềm vui không thể được xây dựng trên sự vi phạm và nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng.

Ông bày tỏ mong muốn mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia hay tiếp tay cho hành vi buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép. Khi mọi người tự giác tuân thủ pháp luật, trật tự xã hội sẽ được đảm bảo và những vụ án đáng tiếc sẽ ngày càng giảm đi.

Phiên tòa khép lại nhưng dư âm còn đọng lại là bài học đắt giá cho những ai đang nuôi ý định kiếm tiền nhanh bằng con đường sai trái. Pháp luật luôn nghiêm minh nhưng cũng đầy tính nhân văn, luôn mở ra cơ hội sửa sai cho những ai biết ăn năn, hối cải.

Song trên hết, mỗi người cần tỉnh táo trước những lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội, nâng cao hiểu biết pháp luật để không trở thành nạn nhân hay người tiếp tay cho tội phạm. Bởi chỉ một phút cả tin, đánh đổi có thể là cả tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lạc lối giữa những lời mời gọi mùa cận Tết