Ngày 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu, xã Duy Xuyên (TP. Đà Nẵng), Hội đồng chư tộc Ngũ xã Trà Kiệu long trọng tổ chức lễ giỗ các bậc tiền hiền (1471–2026) trong không khí trang nghiêm, thành kính.
Lễ hội năm nay mang chủ đề “555 năm Ngũ xã Trà Kiệu: Vững Cội Nguồn - Sáng Tương Lai”, khẳng định tinh thần hiếu nghĩa với tổ tiên không chỉ thể hiện qua nén hương tri ân, mà còn bằng những hành động thiết thực nhằm góp phần xây dựng và làm rạng danh quê hương.
Hằng năm, vào dịp mùng 10 tháng Ba âm lịch, trong không khí cả nước hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương, con cháu các dòng tộc và nhân dân Ngũ xã Trà Kiệu lại hội tụ về Nhà thờ Tiền hiền để dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức tổ tiên. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh thiêng liêng mà còn là hành trình trở về cội nguồn, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, hun đúc tinh thần đoàn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.
.jpg)
Lễ hội Ngũ xã Trà Kiệu từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc, thể hiện mối liên kết bền chặt giữa các tộc họ, làng xóm, được bồi đắp qua hơn 555 năm hình thành và phát triển. Trong bối cảnh xã Duy Xuyên được thành lập mới từ năm 2025, quy tụ 5 làng xưa gồm Trà Kiệu Đông, Trà Kiệu Trung, Trà Kiệu Nam, Trà Kiệu Tây và Trà Kiệu Thượng, lễ hội tiếp tục giữ vai trò là sợi dây kết nối cộng đồng, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử của vùng đất giàu truyền thống.
Năm 2026 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng: 555 năm khai phá vùng đất Trà Kiệu; 121 năm danh xưng Ngũ xã Trà Kiệu (1905) - biểu tượng của tinh thần đoàn kết; và 21 năm Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu được công nhận Di tích Quốc gia (2005). Những dấu mốc này không chỉ khẳng định chiều sâu lịch sử mà còn thể hiện sức sống bền bỉ của một vùng đất thiêng.

Trong phần lễ, 5 làng thuộc Ngũ xã Trà Kiệu chuẩn bị mâm lễ vật riêng, với sự tham gia của các đại diện trong trang phục trang trọng. Các làng lần lượt thuyết minh ý nghĩa lễ vật dâng cúng, đồng thời báo cáo khái quát tình hình phát triển địa phương, đời sống văn hóa và những đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.
Nghi thức giỗ Tổ tại Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu được thực hiện theo đúng lễ nghi truyền thống với không gian thờ tự trang nghiêm, đầy đủ lễ vật, chiêng trống và nhạc lễ. Các nghi thức tế lễ diễn ra chặt chẽ, đúng quy chuẩn, tạo nên không khí linh thiêng, thành kính đối với tiền nhân.
.jpg)
Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian và trò chơi truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đây là dịp để cộng đồng giao lưu, gắn kết, đồng thời góp phần làm phong phú đời sống tinh thần địa phương.
Không chỉ mang ý nghĩa tri ân tiền nhân, lễ hội còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, nâng cao ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng. Qua đó, tạo động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã dày công vun đắp.
Trong tiến trình phát triển mới, xã Duy Xuyên đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Việc tổ chức lễ hội không chỉ là dịp ôn lại lịch sử mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Trách nhiệm của con cháu Ngũ xã Trà Kiệu hôm nay là gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, phong tục truyền thống; bảo vệ di tích lịch sử và phối hợp nghiên cứu, lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử quê hương; đồng thời tăng cường đoàn kết cộng đồng, giữ gìn tinh thần “ly hương bất ly Tổ”. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ cần không ngừng học tập, sáng tạo, ứng dụng tri thức và công nghệ để xây dựng quê hương Trà Kiệu - Duy Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Lễ hội kỷ niệm 555 năm mở cõi Trà Kiệu vì thế không chỉ là sự kiện văn hóa - tâm linh quan trọng của địa phương mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Trà Kiệu, hướng tới xây dựng Duy Xuyên phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.