Thể thao

Kỷ lục mới tại Ngoại hạng Anh gọi tên Haaland

Minh Anh 12/04/2023 - 09:12

Pha ấn định thắng lợi 3-0 cho Man City đã giúp Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên ở Ngoại hạng Anh ghi bàn trên mọi đấu trường trong một mùa giải.

Ở tứ kết lượt đi Champions League, Man City kết thúc trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng ít hơn (46%) - điều hiếm thấy khi họ đá trên sân nhà Etihad, nhưng ghi 3 bàn và giữ sạch lưới trong thế trận giằng co.

Trong đó nổi bật là pha ấn định thắng lợi 3-0 của Erling Haaland. Từ đường chuyền của Julian Alvarez - người vào sân 1 phút trước đó, bóng qua đầu John Stones rồi tìm đến Haaland ở vị trí trống trải. Tiền đạo 22 tuổi nhoài người đệm vào góc xa và ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

untitled.jpg
Erling Haaland lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên ở Ngoại hạng Anh ghi 45 bàn trên mọi đấu trường trong một mùa giải.

Với thành tích này, Erling Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên ở Ngoại hạng Anh ghi 45 bàn trên mọi đấu trường trong một mùa giải. Trong đó gồm 30 bàn Ngoại hạng Anh, 11 bàn ở Champions League, 3 bàn ở Cup FA và 1 bàn tại Cup Liên đoàn.

Anh vượt qua thành tích 44 bàn của Ruud van Nistelrooy (mùa 2002-2003) và Mohamed Salah (2017-2018) để lập kỷ lục ghi bàn trên mọi đấu trường cho một cầu thủ Ngoại hạng Anh.

Haaland vẫn còn tối đa 15 trận nữa để cải thiện kỷ lục này. Nếu giữ hiệu suất hiện tại, anh sẽ có thể ghi thêm 17 bàn nữa, nâng thành tích cả mùa lên 62 bàn.

Trong vài chục năm qua, mới có một cầu thủ làm được điều này ở châu Âu là Lionel Messi với 73 bàn mùa 2011-2012. Thành tích ghi bàn tốt nhất sự nghiệp của Cristiano Ronaldo là 61 bàn mùa 2014-2015.

Haaland cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Champions League lẫn Ngoại hạng Anh. Tại Champions League, anh đã ghi 11 bàn qua 7 trận, hiệu suất 1,57 bàn mỗi trận. Cầu thủ gần nhất vẫn còn khả năng cải thiện thành tích là Vinicius Junior và Joao Mario, cùng ghi 6 bàn.

Hiệu suất của tiền đạo Nauy mùa này đạt 1,15 bàn mỗi trận trên mọi đấu trường. Nói cách khác, hiệu suất sẽ giảm xuống nếu anh chỉ ghi 1 bàn mỗi trận, như ở trận thắng Bayern.

Haaland đã ghi 34 bàn trong 26 trận ở Champions League, trong khi Ronaldo không ghi bàn nào trong 26 trận đầu tiên của anh tại giải này.

Để phá kỷ lục 140 bàn của CR7, Haaland cần ghi 107 bàn nữa. Với hiệu suất hiện tại, tiền đạo Man City sẽ phá kỷ lục của Ronaldo trong 82 trận nữa. Theo Fabrizio Romano, Haaland xứng đáng được coi là "cỗ máy ghi bàn".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ lục mới tại Ngoại hạng Anh gọi tên Haaland